"Hà Giang cần làm nhiều, sáng tạo và hiệu quả hơn"

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Hà Giang cần làm nhiều, sáng tạo và hiệu quả hơn để vươn lên thoát tỉnh nghèo.
Ngày 21/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã  thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Giang.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh  đã báo cáo với Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang về tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV nhiệm kỳ (2010-2015).

Do có sự chuẩn bị về nhân sự kỹ từ Đại hội Đảng bộ khóa XIV nên đội ngũ cán bộ khóa XV được nâng lên rõ rệt về mọi mặt như trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông  cũng báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hộicủa tỉnh Hà Giang trong 10 tháng đầu năm nay. Mặc dù thời tiết hạn hán kéo dài trên diện rộng, gió lốc ở nhiều nơi, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng nhanh và bền vững, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế là 12,6%.

Tổng sản lượng lương thực đạt 32,55 vạn tấn, tăng 1,74 vạn tấn so với cùng kỳ năm trước; giá trị công nghiệp, xây dựng đạt hơn 710 tỷ đồng, tăng gần 14%; giá trị xuất nhập khẩu đạt hơn 140 triệu USD, tăng hơn 71%.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Hà Giang và các ngành báo cáo kết quả đã đạt được trong 10 tháng của năm 2010, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đạt được.

Tuy nhiên, Hà Giang muốn thoát ra khỏi một tỉnh đặc biệt khó khăn, nghèo nhất cả nước, không bị tụt hậu so với các tỉnh trong khu vực, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Về đội ngũ cán bộ cần chú trọng phát triển đào tạo nguồn nhân lực, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tăng cường luân chuyển cán bộ về cơ sở.

Về phát triển kinh tế, Thường trực Ban Bí thư cho rằng cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước; sớm đưa nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh Hà Giang thành hành động thực tế, không cam chịu đói nghèo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc  tỉnh Hà Giang cần phải "làm nhiều hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn" với 4 đổi mới, 8 đột phá, 15 chương trình trọng tâm phải được Đảng bộ các cấp triển khai đưa vào cuộc sống, vươn lên và thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo.

Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ: Hà Giang cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất phát triển, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao.

Trong phát triển kinh tế, Hà Giang cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản hàng hóa, năng suất chất lượng hiệu quả; tập trung kêu gọi thu hút đầu tư, huy động quản lý tốt các nguồn vốn đầu tư, trọng tâm là xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội.

Trước đó, ngày 20/11, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã dự Lễ cắt băng khánh thành cầu Na Lan, huyện Xín Mần; đến thăm, tặng quà các thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Quang Bình và Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hoàng Su Phì, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)./.

Lê Việt Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục