Hà Giang đang đối mặt với khô hạn nghiêm trọng

Từ cuối tháng 10/2009, tỉnh Hà Giang không có mưa, tình trạng khô hạn nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và sinh hoạt.
Từ cuối tháng 10/2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang không có mưa, tình trạng khô hạn nghiêm trọng đang diễn ra không chỉ ở các huyện vùng cao mà cả các huyện vùng thấp, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và sinh hoạt.

Các huyện vùng thấp của Hà Giang là Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, các xã ở vùng ven thị xã Hà Giang đang chịu cảnh khô hạn, nước ở các con suối đã gần như cạn kiệt, mực nước sông Lô, sông Bạc xuống rất thấp không thể bơm nước lên tưới cho cây lúa.

Ở vùng này hàng năm gieo trồng trên 10.000ha vụ lúa đông xuân, đến nay đã có trên 2.000ha lúa chết khô vì không có nước tưới. Các công trình thủy nông chỉ đủ đảm bảo nước tưới chắc chắn cho gần 6.850ha lúa đông xuân.

Lường trước khô hạn xảy ra, 28 hồ chứa nước ở vùng này đã được tỉnh Hà Giang đầu tư 432 tỷ đồng trong năm 2009 để cải tạo nâng cấp, sửa chữa và kịp tích nước tưới cho vụ đông xuân. Tuy nhiên, tình hình quá nghiêm trọng so với dự đoán.

Cùng với 2.000ha lúa đã hỏng, hiện nay tỉnh Hà Giang vẫn còn trên 1.000ha lúa không chủ động được nguồn nước tưới và có nguy cơ chết khô.

Để cứu hơn 1.000ha lúa này, các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình đã triển khai nhiều biện pháp và huy động các phương tiện, nhân lực để chống hạn cho cây lúa như ngăn suối để tận dụng thu gom tất cả mạch nước bơm tưới cho cây lúa. Các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên đã mua cho các xã có nguồn nước suối các loại máy bơm hạng vừa, sử dụng máy nổ để bơm nước tưới ...

Cùng với cây lúa, trên 15.000ha ngô ở Hà Giang đã không phát triển được, hiện 7.457ha ngô đã héo và cháy lá, tập trung ở các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ, Vị Xuyên.

Đặc biệt, bốn huyện vùng cao núi đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ đã lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng./.

Văn Phát (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục