Hà Giang khắc phục hậu quả vụ cháy 2 nhà dân ở huyện Vị Xuyên

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lãnh đạo huyện Vị Xuyên và cấp ủy, chính quyền địa phương đã có mặt nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 22 triệu đồng/hộ.

Ngày 24/5, ông Mương Ngọc Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lãnh đạo huyện Vị Xuyên và cấp ủy, chính quyền địa phương đã có mặt nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 22 triệu đồng/hộ.

Đồng thời, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên cũng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ ở địa phương khẩn trương giúp đỡ 2 gia đình dựng nhà tạm. Vận động bà con nhân dân quyên góp chăn màn, quần áo, nhu yếu phẩm cần thiết giúp 2 gia đình ổn định đời sống, sinh hoạt.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ chiều 23/5 tại thôn Tát Kà, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, lửa thiêu rụi hoàn toàn 2 ngôi nhà đất và nhà sàn 3 gian của người dân, rất may không có thiệt hại về người.

Những người dân chứng kiến vụ cháy cho biết: Ngọn lửa bốc lên từ nhà bếp của gia đình anh Vương Văn Tiến (sinh năm 1974). Do ngôi nhà anh Tiến làm bằng đất, lợp lá cọ, cột cỗ nên ngọn lửa bốc lên nhanh chóng, lan nhanh và cháy sang nhà anh Vương Văn Huấn (sinh năm 1989). Khi xảy ra hỏa hoạn, cả hai gia đình đều đi vắng, ước tổng thiệt hại gần 600 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục