Hà Giang xuất hiện băng giá, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu

Do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc kèm mưa phùn nên không khí lạnh vẫn ảnh hưởng đến Hà Giang, làm nhiệt độ giảm sâu ở Cao nguyên Đồng Văn.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kèm theo mưa phùn nên không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Hà Giang, làm nhiệt độ giảm sâu tại các huyện vùng cao trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trong những ngày qua từ ngày 11 đến 13/2, tại một số xã biên giới của các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần đã xuất hiện sương muối và băng giá, nhiệt độ ở mức thấp nhất có nơi dưới âm 1 độ C... ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên địa bàn huyện Mèo Vạc vào sáng sớm nay, nhiệt độ tại các xã biên giới đã giảm sâu, điển hình như tại xã Lũng Pù, Xín Cái, Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc) và tại các xã Lũng Cú, Phó Bảng (huyện Đồng Văn) nhiệt độ đo được là 1 độ C... đã xuất hiện băng giá cục bộ vào sáng sớm. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất từ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đến nay.

Tại những khu vực này, trời còn có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù dày đặc nên càng làm tăng thêm mức độ lạnh giá buốt.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đã tuyên truyền, vận động bà con dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa phương trên cần áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất phòng chống rét, đảm bảo sức khỏe cho người, gia súc và cây trồng, vật nuôi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục