“Hạ gục” thanh chắn hạn chế chiều cao, xe khách mắc tại chân cầu vượt

Không quan sát biển hạn chế chiều cao, chiếc xe khách vẫn băng băng lao tới cầu vượt, húc đổ thanh chắn và bị mắc lại tại chân cầu.
“Hạ gục” thanh chắn hạn chế chiều cao, xe khách mắc tại chân cầu vượt ảnh 1Thủ phạm hạ gục thanh chắn giới hạn chiều cao của cầu vượt (Ảnh: Cộng tác viên)

Vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 12/6, tại cầu vượt Thái Hà-Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra sự cố khi một chiếc xe khách húc đổ thanh chắn ngang hạn chế chiều cao và mắc lại.

Cụ thể, theo bà Hoa - một phụ nữ hành nghề bán xôi vỉa hè trên đường Tây Sơn cho biết: vào khoảng thời gian trên, xuất hiện một chiếc ôtô khách lưu thông trên đường Tây Sơn theo hướng Tây Sơn-Ngã Tư Sở.

“Khi xe đi tới cầu vượt Thái Hà-Tây Sơn, dù tại đây đã có biển báo giới hạn chiều cao nhưng không hiểu sao xe vẫn cố phóng lên và rồi húc đổ thanh chắn ngang đồng thời bị mắc lại đó,” bà Hoa kể lại.

Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết: “Sau tiếng đổ rầm rất lớn, tôi vội vàng chạy ra xem thì thấy một chiếc xe khách đã bị mắc lại tại chân cầu, thanh sắt chắn ngang trên cầu cũng bị sập xuống đầu xe, kính xe văng vãi khắp nơi. May mắn là mọi người đi sau phanh lại kịp nên không ai bị sao.”

Ít phút sau sự cố, nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết sự cố.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên, thanh sắt hạn chế chiều cao bị ôtô húc đổ, sập xuống chắn ngang lối lên cầu, biển báo hiệu bị hư hỏng nặng. Chiếc xe khách loại 29 chỗ hiệu Hyundai mang biển kiểm soát 29B-05326 bị hư hỏng nặng phần đầu, kính vỡ nát, mảnh kính từ chiếc xe vương vãi khắp mặt đường.

Đây không phải lần đầu tiên sự cố như trên xảy ra. Tại mỗi chân cầu vượt đều đã gắn biển báo giới hạn chiều cao phương tiện lưu thông, tuy nhiên do thiếu quan sát, nhiều tài xế vẫn phi xe cao quá giới hạn lên cầu để rồi húc đổ thanh chắn ngang cầu và bị mắc lại.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục