Hạ kiếm thủ Thái Lan, Tiến Nhật giành HCV thứ 22 cho Việt Nam

Nguyễn Tiến Nhật đã xuất sắc đánh bại kiếm thủ người Thái Lan Chamcharern Panthewit 12-7 ở chung kết kiếm ba cạnh cá nhân nam để giành tấm huy chương vàng SEA Games 29.
Hạ kiếm thủ Thái Lan, Tiến Nhật giành HCV thứ 22 cho Việt Nam ảnh 1Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Nguyễn Tiến Nhật đã xuất sắc đánh bại kiếm thủ người Thái Lan Chamcharern Panthewit 12-7 ở chung kết kiếm ba cạnh cá nhân nam để giành tấm huy chương vàng SEA Games 29.​

Trong trận chung kết, Tiến Nhật và Panthewit đã thi đấu cân bằng và hòa nhau 6-6. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, kiếm thủ Việt Nam đã ghi liên tiếp 4 điểm để dẫn 10-6 trước khi giành chiến thắng chung cuộc 12-7.​

[Bảng tổng sắp huy chương SEA Games: Việt Nam lên vị trí thứ 2]

Với chiến thắng này, Tiến Nhật đã giúp đội tuyển Đấu kiếm giành được huy chương vàng thứ 2, qua đó nâng tổng số huy chương vàng mà đoàn Việt Nam có được lên 22.​

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 6 mà đoàn Việt Nam có được trong ngày thi đấu hôm nay (23/8).​

Trước đó, Lê Thanh Tùng (2 HCV), Đinh Phương Thành (cùng của Thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Thật (Xe đap) và Hà Minh Thanh (Bắn súng) đã thay nhau giành huy chương vàng cho Việt Nam.

Như vậy, tính đến 16 giờ chiều 23/8, đoàn Việt Nam đã có được 22 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục