Hà Lan cân nhắc khả năng tham gia chiến dịch không kích IS

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết nước này đang "xem xét nghiêm túc" khả năng tham gia chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.
Hà Lan cân nhắc khả năng tham gia chiến dịch không kích IS ảnh 1Một máy bay chiến đấu F16. (Nguồn: china.org.cn)

Truyền thông khu vực Trung Đông ngày 19/11 dẫn lời Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết nước này đang "xem xét nghiêm túc" khả năng tham gia chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Phát biểu của ông Rutte được đưa ra tại một cuộc tranh luận trong Quốc hội Hà Lan về các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11, khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

Hồi tháng 9/2015, khi Hà Lan thông báo sẽ điều các máy bay chiến đấu F-16 tham gia chiến dịch không kích của liên minh Phương Tây do Mỹ dẫn đầu nhằm chống IS, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jeanine Hennis-Plasschaert nói rằng không có cơ sở pháp lý quốc tế để đánh bom tại nước láng giềng Syria.

Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên của Bộ này mới đây cho biết hiện không có rào cản pháp lý nào.

Một trong những yếu tố mà Hà Lan cân nhắc là đề nghị của Pháp, theo đó Paris muốn tìm kiếm sự trợ giúp của các đồng minh theo một điều khoản phòng vệ của Liên minh châu Âu (EU)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục