Hà Lan dọa sẽ kiện Nga ra tòa vì "vụ Greenpeace"

Hà Lan sẽ kiện lên Toà án quốc tế về Luật biển nnếu vụ 30 nhà hoạt động Greenpeace bị bắt tại Nga không được giải quyết trước 21/10.
Kênh truyền hình “Russia Today” ngày 19/10 dẫn lời Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết nước này đang chuẩn bị đệ đơn lên Toà án quốc tế về Luật biển trong trường hợp tình hình xung quanh 30 nhà hoạt động của tổ chức Greenpeace bị bắt tại Nga không được giải quyết trước ngày 21/10.

Thủ tướng Rutte cũng cho biết đang vận động cho một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề này.

Trong tuần qua, những người được giải Nobel Hòa bình đã lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động bị bắt giữ. 11 người đã ký vào thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi nhà lãnh đạo Nga làm mọi việc có thể để trả tự do cho các nhà hoạt động nói trên.

Sau khi thủy thủ đoàn trên tàu Arctic Sunrise bị bắt giữ, Tổng thống Putin tuyên bố "rõ ràng họ không phải là những tên cướp biển, nhưng về hình thức họ đã tìm cách chiếm giàn khoan dầu".

Quan hệ giữa Hà Lan và Nga hiện đang ở trong giai đoạn không mấy êm đẹp, nhất là từ sau vụ Hà Lan bắt giữ một nhà ngoại giao Nga và vụ một nhà ngoại giao Hà Lan bị hành hung ở Moskva./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục