Hà Lan “kết duyên” với cột dọc, xà ngang Costa Rica tới ba lần

Lẽ ra, Hà Lan đã có thể ấn định chiến thắng ngay trong 120 phút thi đấu chính thức nếu như các chân sút của họ may mắn hơn.
Hà Lan “kết duyên” với cột dọc, xà ngang Costa Rica tới ba lần ảnh 1Pha bỏ lỡ đáng tiếc của van Persie. (Nguồn: Action Images)

Ở trận tứ kết World Cup 2014 cuối cùng, đội tuyển Hà Lan đã có một trận đấu khó khăn trước Costa Rica và phải giải quyết thắng thua trên loạt đá luân lưu (hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu).

Bất ngờ đã không xảy ra khi “Cơn lốc màu da cam” giành chiến thắng chung cuộc sau loạt đấu súng “cân não.”

Lẽ ra, Hà Lan đã có thể ấn định chiến thắng ngay trong 120 phút thi đấu chính thức nếu như các pha dứt điểm của Robin van Persie, Wesley Sneijder không tìm đến cột dọc và xà ngang

Phút 82, cú sút phạt của Sneijder từ khoảng cách 26m đã đánh bại được thủ thành Navas nhưng lại tìm đến đúng cột dọc.

Hà Lan “kết duyên” với cột dọc, xà ngang Costa Rica tới ba lần ảnh 2(Độc giả click vào hình để xem chi tiết )

Phút 90+3, Robin van Persie có pha dứt điểm dội xà ngang khung thành Costa Rica ở cự ly gần.

Hà Lan “kết duyên” với cột dọc, xà ngang Costa Rica tới ba lần ảnh 3(Độc giả click vào hình để xem chi tiết )

Cuối cùng, ở phút 118, sau cú đá rất kỹ thuật của Sneijder, bóng lại tìm đến xà ngang.

Hà Lan “kết duyên” với cột dọc, xà ngang Costa Rica tới ba lần ảnh 4(Độc giả click vào hình để xem chi tiết )
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục