Hà Lan lần thứ hai liên tiếp giành điểm tối đa ở vòng bảng

Với việc hạ Chile 2-0, Hà Lan lần thứ hai liên tiếp giành được chọn 9 điểm tại vòng bảng World Cup, sau khi lập nên điều này cách đây 4 năm trên đất Nam Phi.
Hà Lan lần thứ hai liên tiếp giành điểm tối đa ở vòng bảng ảnh 1Leroy Fer là cầu thủ dự bị ghi bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2014 (Nguồn: Reuters)

Với việc hạ Chile 2-0, Hà Lan đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng B World Cup 2014 với thành tích toàn thắng. Kết quả này giúp họ hoàn thành mục tiêu tránh gặp Brazil tại vòng knock-out.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Hà Lan giành được chọn 9 điểm tại vòng bảng World Cup. Bốn năm trước trên đất Nam Phi họ cũng đã lần lượt đánh bại Đan Mạch, Nhật Bản và Cameroon,

Tại World Cup 2014, Hà Lan vùi dập đương kim vô địch Tây Ban Nha 5-1, đè bẹp Australia 3-2 và hạ gục Chile 2-0.

 

Dưới đây là một số thông tin lý thú của trận đấu:

 

- Đây là trận thứ hai giữa Hà Lan và Chile trong một giải chính thức. Tại Olympic 1928, Hà Lan thắng nhờ bốc thăm sau khi hai đội hòa 2-2.

 

- Hà Lan chưa bị thua lần nào trong giai đoạn đấu bảng kể từ World Cup 1994.

 

- Hà Lan chỉ 2 lần thua trước các đội tuyển Nam Mỹ tại các kỳ World Cup: bị Argentina đánh gục trong trận chung kết năm 1978 và thua Brazil trong trận tứ kết năm 1994.

 

- Trong trận này lần đầu tiên các cầu thủ “Cơn lốc da cam” mặc trang phục truyền thống màu da cam. Trong hai trận trước họ sử dụng trang phục phụ màu xanh.

 

- Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm đội tuyển Hà Lan ra sân nhưng không có cầu thủ nào mang họ có tiền tố “Van”. Lần gần nhất là ở trận giao hữu với Trung Quốc năm 1996, Hà Lan không có cầu thủ "dính dáng" đến từ "Van" có mặt trên sân. Trước đó, tại World Cup 1994, trong trận so giày với Bỉ trên đất Mỹ, cũng không có bất kỳ cầu thủ "Van" nào ra sân. Trong trận đó, Hà Lan thua 0-1.

 

- Leroy Fer là cầu thủ dự bị ghi bàn thắng nhanh nhất tại World Cup (chỉ 90 giây sau khi vào sân từ ghế “chầu rìa”) kể từ bàn thắng của cầu thủ Ba Lan Marcin Zewlakow vào lưới đội tuyển Mỹ năm 2002 (64 giây sau khi vào sân).

 

- Arjen Robben tham gia vào 13 bàn thắng trong 9 trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Hà Lan (8 bàn thắng và 5 lần hỗ trợ đồng đội lập công).

 

- Tại hai trong ba trận thắng vòng bảng lần này, Hà Lan có thời gian khống chế bóng thấp hơn đối phương (43% trong trận gặp Tây Ban Nha và 36% trong trận gặp Chile). Trong cuộc giáp mặt với Australia, “Lốc da cam” chỉ khống chế bóng nhỉnh hơn chút ít (52% so với 48% của đối thủ).

 

- Chile là đội tuyển có tỷ lệ khống chế bóng cao thứ hai bị thua tại World Cup (64%), sau tỷ lệ khống chế bóng của Thụy Sĩ (72%) trong trận thua Tây Ban Nha tại Nam Phi cách đây 4 năm.

 

- Chile chỉ có 2 lần thắng trong 12 trận đấu gần đây nhất tại các vòng chung kết bóng đá thế giới.

 

- “La Roja” chưa bao giờ có 3 trận thắng liên tiếp trong một kỳ World Cup.

 

- Chưa bao giờ đội tuyển Chile thắng trong trận cuối cùng tại vòng đấu bảng.

 

- Hậu vệ Gary Medel là cầu thủ Chile đầu tiên thực hiện hơn 100 đường chuyền trong một trận World Cup. Anh đã có 107 đường chuyền chính xác trong 113 đường chuyền trong trận này.

 

- Tiền đạo Alexis Sánchez của Chile là cầu thủ được “chăm sóc” đặc biệt nhất tính tới thời điểm này tại World Cup 2014. Chân sút đang khoác áo Barcelona (Tây Ban Nha) đã bị 18 lần phạm lỗi trong 3 trận đầu của giải. Riêng trong trận cuối anh bị đối phương phạm 9 lỗi, nhiều nhất trong một trận tại World Cup năm nay.

 

- Đây là trận đấu thứ 70 Sanchez bảo vệ màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Mặc dù mới 25 tuổi, anh nằm trong tốp 10 cầu thủ nhiều lần khoác áo đội tuyển Chile nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục