Hà Lan phạt tiền những người vi phạm quy định giãn cách xã hội

Các thành phố lớn của Hà Lan như Amsterdam, La Haye, Utrecht...đều đã áp dụng các biện pháp phạt tiền đối với những người dân vi phạm quy định về cấm tụ tập đông người và giãn cách xã hội.

Viện Y tế Công cộng Quốc gia Hà Lan (RIVM) cho biết, ngày 20/4, nước này đã ghi nhận thêm 750 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh trên toàn quốc 33.405 người. Theo số liệu cập nhật hàng ngày của RIVM, Hà Lan đã có 3.751 người tử vong, tăng thêm 67 ca so với ngày trước đó.

Tại thủ đô Amsterdam, hàng chục người dân vẫn tụ tập ở khu Westerpark để tắm nắng và cắm trại, dù nhà chức trách đã ban hành cảnh báo. Cảnh sát đã xử phạt 390 euro (hơn 420 USD) đối với mỗi người dân vi phạm quy định về giữ khoảng cách tối thiểu để đảm bảo an toàn.

Không chỉ Amsterdam mà nhiều thành phố lớn khác như La Haye, Utrecht cũng đã ban hành những án phạt tương tự đối với những người vi phạm quy định về giãn cách xã hội./.

(Vietnam+)