Hà Lan: Quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay

Chính phủ Hà Lan, quốc gia có ít nhất 150 người thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine, đã quyết định lấy ngày 18/7 làm ngày quốc tang.
Hà Lan: Quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay ảnh 1Hiện trường máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine. (Nguồn: THX/TTXVN)

Báo Thế giới của Đức ngày 18/7 đưa tin Chính phủ Hà Lan, quốc gia có ít nhất 150 người thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine, đã quyết định lấy ngày 18/7 làm ngày quốc tang.

Ngoài ra, Hà Lan cũng quyết định hạ cờ rủ tại các trụ sở công quyền và các hoạt động truyền thống liên quan Hoàng gia Hà Lan trong ngày này cũng đã bị hủy bỏ.

Cũng theo báo trên, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị sốc trước thông tin vụ việc, đồng thời yêu cầu điều tra toàn diện vụ việc.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert nói Thủ tướng Merkel đã gửi lời chia buồn tới thân nhân những người bị nạn trên máy bay, đồng thời yêu cầu tiến hành "điều tra độc lập và toàn diện nguyên nhân vụ việc" này.

Trong số 295 hành khách trên máy bay, có 4 người Đức, và tất cả số hành khách đều đã thiệt mạng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành họp khẩn cấp về vụ máy bay rơi vào lúc 21 giờ (giờ Việt Nam) ngày 18/7.

Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Yuri Sergeyev cũng sẽ tham dự phiên họp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục