Hà Lan sẽ mở rộng hoạt động không kích IS ở Iraq và Syria

Đương kim Thủ tướng Mark Rutte đã nhất trí tăng cường sứ mệnh của các chiến đấu cơ Hà Lan, được triển khai từ căn cứ ở Jordan trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống IS do Mỹ chỉ huy.
Hà Lan sẽ mở rộng hoạt động không kích IS ở Iraq và Syria ảnh 1Một ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nguồn tin từ Quốc hội Hà Lan ngày 26/1 cho biết quốc gia này sẽ mở rộng hoạt động không kích tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria.

Theo nghị sỹ Michiel Servaes, Công đảng (PvdA) - đảng chiếm đa số trong chính phủ - cùng với đảng Tự do (VVD) của đương kim Thủ tướng Mark Rutte đã nhất trí tăng cường sứ mệnh của các chiến đấu cơ Hà Lan, được triển khai từ căn cứ ở Jordan trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống IS do Mỹ chỉ huy.

Bên cạnh đó, Công đảng cũng kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho phe đối lập Syria, cũng như viện trợ nhân đạo.

Dự kiến, quyết định chính thức sẽ được Chính phủ Hà Lan đưa ra vào cuộc họp ngày 29/1.

Từ tháng Sáu năm ngoái, Hà Lan đã tiến hành chiến dịch không kích IS với bốn máy bay chiến đấu F-16 xuất kích từ căn cứ tại Jordan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục