Hà Lan sẽ xin lỗi nếu sai trong vụ bắt tham tán Nga

Hà Lan cho biết sẽ xin lỗi về vụ bắt giữ một quan chức ngoại giao Nga tại La Hay nếu quyền miễn trừ của ông này bị vi phạm.

Ngày 8/10, trong bối cảnh tranh cãi leo thang giữa Nga và Hà Lan, Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết nước này sẽ xin lỗi về việc bắt giữ một quan chức ngoại giao Nga tại La Hay nếu quyền miễn trừ của ông này bị vi phạm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Lan Thijs van Son xác nhận Tham tán Đại sứ quán Nga tại Hà Lan Dmitry Borodin đã bị bắt giữ và cho biết cảnh sát đang điều tra điều gì đã xảy ra.

Trước đó, theo Bộ Ngoại giao Nga cảnh sát Hà Lan được cho là đã khám xét căn hộ của ông Borodin và đánh đập ông này trước khi bắt nhà ngoại giao này về đồn cảnh sát để tra hỏi liên quan tới các cáo buộc ngược đãi con cái.

Người phát ngôn Van Son nói: "Nếu cuộc điều tra cho thấy vụ việc đã được xử lý theo cách vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao, Hà Lan sẽ xin lỗi Nga".

Hôm 8/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng yêu cầu Hà Lan xin lỗi về việc Tham tán Đại sứ quán Nga tại Hà Lan Dmitry Borodin bị cảnh sát nước này hành hung và thẩm vấn.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nga RIA Novosti bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Indonesia, Tổng thống Putin khẳng định vụ việc đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, Nga chờ đợi lời xin lỗi và giải thích từ phía Hà Lan, cũng như yêu cầu những người vi phạm cần được xử lý.

Theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich, cảnh sát Hà Lan đã đột nhập căn hộ của Tham tán Dmitry Borodin cuối tuần trước, đánh trọng thương nhà ngoại giao này với cáo buộc được dựng lên rằng ông Borodin đã ngược đãi trẻ em; ông Borodin bị còng tay đưa về đồn cảnh sát và bị thẩm vấn suốt một đêm, sau đó ông được thả nhưng không nhận được lời giải thích hay xin lỗi nào từ phía chính quyền Hà Lan.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã gửi công hàm chính thức tới Hà Lan để phản đối hành động trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục