Hà Lan: Tài liệu về khủng bố của Europol bị rò rỉ trên mạng

Thông tin do Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) thu thập về nhiều cuộc điều tra quốc tế đối với các nhóm khủng bố đã được đăng tải trên mạng một cách ngẫu nhiên mà không được bảo vệ bằng mật khẩu.
Hà Lan: Tài liệu về khủng bố của Europol bị rò rỉ trên mạng ảnh 1(Nguồn: Breitbart)

Theo Reuters, ngày 30/11, chương trình truyền hình Zembla của Hà Lan cho biết thông tin do Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) thu thập về nhiều cuộc điều tra quốc tế đối với các nhóm khủng bố đã được đăng tải trên mạng một cách ngẫu nhiên mà không được bảo vệ bằng mật khẩu.

Chương trình trên dẫn lời Phó Giám đốc Europol Wil van Gemert khi thừa nhận về vụ việc.

Sự cố rò rỉ bắt nguồn từ một cựu nhân viên Europol mang tài liệu về nhà - hành động trái với chính sách Europol, và cài chúng vào một ổ đĩa cứng kết nối mạng mà không nhận thức được rằng tất cả mọi người đều rất dễ tiếp cận số tài liệu này.

Theo Zembla, những tài liệu này bao gồm thông tin về 54 cuộc điều tra khác nhau của cảnh sát, trong đó gồm tên và số điện thoại của các đối tượng tình nghi.

Ông Gemert được dẫn lời cho rằng dường như chưa ai đọc được số tài liệu này ngoại trừ các nhà nghiên cứu của Zembla nhưng ông không thể bác bỏ khả năng này.

Tuy nhiên, nghị sỹ Nghị viện châu Âu (EP) Sophie In't Veld khẳng định: "Một số tài liệu lớn bị rò rỉ."

Europol hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục