Hà Lan triệu hồi đại sứ tại Iran về vụ hành quyết

Bộ ngoại giao Hà Lan triệu hồi đại sứ nước này tại Iran để tham vấn về vụ hành quyết một phụ nữ mang hai quốc tịch Hà Lan và Iran.
Bộ Ngoại giao Hà Lan ngày 7/2 cho biết sẽ triệu hồi đại sứ nước này tại Iran để tham vấn về vụ hành quyết một phụ nữ mang hai quốc tịch Hà Lan và Iran.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hà Lan, trước khi trở về La Haye vào ngày 10/2, Đại sứ Hà Lan sẽ chuyển công hàm chính thức đến Bộ Ngoại giao Iran phản đối việc hành quyết công dân Zahra Bahrami cũng như việc nhà chức trách Iran không giao thi thể người phụ nữ này cho người thân chôn cất.

Đại sứ Iran tại Hà Lan cũng bị triệu đến Bộ Ngoại giao Hà Lan về vụ việc này.

Hà Lan đã đình chỉ các tiếp xúc ngoại giao với Iran sau khi Zahra Bahrami bị treo cổ tháng trước tại Iran vì tội buôn bán ma túy.

Đại sứ quán Iran tại Hà Lan khẳng định việc thi hành án tử hình công dân Bahrami là vấn đề nội bộ của Iran, không ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong khi phía Hà Lan dự định đưa vấn đề này ra Liên minh châu Âu nhằm tìm kiếm biện pháp trừng phạt tập thể nhằm vào Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục