Hà Lan vô địch về lội ngược dòng thành công tại World Cup

Một lần nữa, trong trận đấu ngày 29/6 trước Mexico, Hà Lan lại lội ngược dòng thành công. Như vậy, tại 3 trong 4 trận tại World Cup năm nay, Cơn lốc da cam bị dẫn trước nhưng đều giành chiến thắng.
Hà Lan vô địch về lội ngược dòng thành công tại World Cup ảnh 1Tiền vệ Hà Lan Arjen Robben vui mừng trước bàn thắng thứ hai của đội nhà trong trận đấu với Mexico. (Nguồn: THX/TTXVN)
Một lần nữa, trong trận đấu ở vòng 16 đội của World Cup 2014 ngày 29/6 trước Mexico, Hà Lan lại lội ngược dòng thành công. Như vậy, tại 3 trong 4 trận ở vòng chung kết bóng đá thế giới năm nay, Cơn lốc da cam bị dẫn trước nhưng đều giành chiến thắng.
Đây là kỷ lục số trận lội ngược dòng thành công của một đội trong một kỳ World Cup.
Trong khi đó, Mexico tiếp tục “sa lầy” tại vòng 16 đội. Đây là lần thứ 6 liên tiếp “El Tri” không qua nổi vòng knock-out này. Mặc dù dẫn trước và giữ được tỷ số thắng tới phút 87, rốt cuộc các học trò của ông Miguel Herrera vẫn phải chia tay ngày hội bóng đá thế giới.
Sau đây là một số thông tin thú vị khác xung quanh trận đấu:
- Hà Lan và Mexico gặp nhau 7 lần từ trước tới nay, trong đó Hà Lan thắng 4, thua 2 và hòa 1. Cuộc đối đầu gần nhất là trận giao hữu năm 2010 với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội bóng châu Âu.
- Đây là lần thứ 2 Mexico và Hà Lan đối đầu tại World Cup. Trong lần giáp mặt đầu tiên tại France 98, Mexico đã phải lội ngược dòng sau các bàn thắng của Philip Cocu và Ronald de Boer. Tỷ số trận đấu đó được san bằng nhờ công của các danh thủ Luis Hernández và Ricardo Peláez.
-Tính tới trận này tại World Cup 2014, Hà Lan là đội có các cầu thủ dự bị ghi được nhiều bàn thắng nhất (4 bàn).
-Trận gặp Mexico là trận Hà Lan có tỷ lệ khống chế bóng cao nhất (55%) từ đầu giải tới nay.
- Từ ghế dự bị vào sân, Klaas-Jan Huntelaar chỉ chạm bóng 7 lần trong trận này nhưng đã ghi bàn thắng và kiến tạo bóng cho đồng đội ghi 1 bàn.
- Với 2 bàn thắng trong trận này, Hà Lan là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất tại World Cup năm nay, với 12 bàn tại 4 trận, đều là các trận thắng.
- Giovani dos Santos là cầu thủ thứ 4 của Mexico ghi bàn từ ngoài khu vực 16,5 mét tại World Cup kể từ năm 1966, sau Gerardo Torrado, Marcelino Bernal và Luis García.
- Mexico chỉ bị thổi phạt penalty 2 lần khi tham gia World Cup, và danh thủ Rafa Márquez “dính” cả 2 trường hợp.
- Với việc tham gia trận này, tiền vệ Wesley Sneijder trở thành tuyển thủ Hà Lan tham dự nhiều trận tại World Cup nhất, với 15 trận. Hơn nữa, trong trận này anh đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số, đóng góp góp xứng đáng để Cơn lốc da cam tiến sâu hơn tại ngày hội túc cầu thế giới.
- Mexico mới chỉ hai lần vượt qua vòng 1/8 World Cup, cả hai lần khi họ được thi đấu trên sân nhà vào năm 1970 và 1986.
- Lần gần đây nhất Mexico bị một đội bóng châu Âu cho đo ván ở vòng 1/8 là tại France´98. Trong trận đó, đội bóng đến từ đất nước mũ rộng vành cũng dẫn trước với bàn thắng của danh thủ Luis Hernández, nhưng trong 15 phút cuối của trận đấu, các ngôi sao của đội tuyển Đức Jurgen Klinsmann và Oliver Bierhoff đã ghi 2 bàn.
- Đây là lần đầu tiên hai đội được nghỉ giải lao ở cả hai hiệp để hồi sức do nóng nực. Đội tuyển Hà Lan đã tranh thủ thời gian giải lao này để hội ý tìm cách lội ngược dòng thành công./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục