Hà Lan-Argentina: Di Maria trở lại tập luyện, De Paul gặp chấn thương

Tiền vệ Angel Di Maria của đội tuyển Argentina hồi phục chấn thương căng cơ đùi và quay trở lại tập luyện trong khi De Paul dính chấn thương gân kheo trong buổi tập hôm 6/12.
Hà Lan-Argentina: Di Maria trở lại tập luyện, De Paul gặp chấn thương ảnh 1Cầu thủ Argentina Rodrigo de Paul (trái) tranh bóng với Riley McGree của Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/12, truyền thông Argentina cho biết tiền vệ Angel Di Maria của đội tuyển quốc gia nước này đã hồi phục chấn thương căng cơ đùi và quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại sân tập Đại học Qatar.

Nếu được xác nhận đủ thể lực thi đấu, cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế câu lạc bộ Juventus (Italy) này sẽ góp mặt trên hàng công cùng với đội trưởng Lionel Messi và Julian Alvarez trong trận tứ kết với đội tuyển Hà Lan diễn ra vào lúc 2 giờ 10/12 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Lusail Iconic.

Di Maria đã bỏ lỡ trận đấu tại vòng 1/8 với đội tuyển Australia ngày 4/12 do bị căng cơ đùi trong trận gặp Ba Lan tại lượt đấu cuối cùng vòng bảng.

Trái ngược với “tin vui” từ Di Maria, tiền vệ Rodrigo De Paul đã không tham gia tập luyện với các đồng đội và có thể sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu tới với Hà Lan.

Tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Atletico Madrid (Tây Ban Nha) đã dính chấn thương gân kheo trong buổi tập hôm 6/12 và đã phải tập riêng cùng các chuyên gia vật lý trị liệu của đội tuyển Argentina.

[Hà Lan tự tin hạ Argentina và các đối thủ để vô địch World Cup 2022]

Khả năng ra sân của De Paul trong trận đấu với Hà Lan hiện là mối quan tâm chính của huấn luyện viên Lionel Scaloni do cầu thủ này là chìa khóa trong sơ đồ chiến thuật của La Albiceleste.

Cùng với thủ môn Emiliano Martinez, đội trưởng Messi và hậu vệ kỳ cựu Nicolás Otamendi, De Paul là cầu thủ đã chơi đủ 360 phút trong 4 trận đấu vừa qua của đội tuyển Argentina tại World Cup 2022 và là mảnh ghép cơ bản ở hàng tiền vệ của huấn luyện viên Scaloni.

Theo các chuyên gia phân tích bóng đá, nếu De Paul không thể thi đấu, Leandro Paredes có thể sẽ được trao cơ hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục