Hà Lan-Costa Rica 0-0 (4-3): Krul cứu "Lốc cam" trên chấm 11m

Tim Krul đã trở thành người hùng của Hà Lan khi cản phá thành công hai quả luân lưu 11m của Costa Rica, để đưa đội nhà vào vòng bán kết World Cup 2014.
Hà Lan-Costa Rica 0-0 (4-3): Krul cứu "Lốc cam" trên chấm 11m ảnh 1Tim Krul đã cứu thua cho Hà Lan. (Nguồn: Getty Images)

Tim Krul đã trở thành người hùng của Hà Lan khi cản phá thành công hai quả luân lưu 11m của Costa Rica, để đưa đội nhà vào vòng bán kết World Cup 2014.

Sau 120 phút giao tranh, hai đội hòa nhau 0-0 và buộc phải bước vào loạt "đấu súng." Trên chấm 11m, Hà Lan đã giành chiến thắng 4-3, mà không phải đá lượt cuối cùng. Cả 4 cầu thủ của Hà Lan sút luân lưu của Hà Lan gồm Van Persie, Robben, Sneijder và Kuyt.

Như vậy, 4 tấm vé vào vòng bán kết World Cup 2014 cuối cùng cũng đã có chủ. Hai cặp bán kết sẽ là Brazil - Đức, Argentina - Hà Lan.

Còn với Costa Rica, thất bại là điều vô cùng đáng tiếc nhưng việc giành vé vào đến tứ kết và chỉ chịu thua trên chấm luân lưu là đã quá thành công đối với họ.

Đội hình ra sân:

Hà Lan:
Cillessen, Vlaar, De Vrij, Martins Indi, Blind, Van Persie, Sneijder, Robben, Kuyt, Wijnaldum, Depay.

Dự bị: Vorm, Krul, Veltman, Kongolo, de Guzman, Clasie, Fer, Huntelaar, Lens, Verhaeg, Janmaat.

Costa Rica: Navas, Acosta, Gonzalez, Umana, Borges, Bolanos, Campbell, Ruiz, Diaz, Gamboa, Tejeda.

Dự bị: Pemberton, Cambronero, Miller, Myrie, Francis, Barrantes, Granados, Calvo, Cubero, Brenes, Urena.

 

Hà Lan-Costa Rica 0-0 (4-3): Krul cứu "Lốc cam" trên chấm 11m ảnh 2Người hâm mộ Hà Lan đang kỳ vọng đội nhà sẽ mang cúp về. (Nguồn: AFP)
Hà Lan-Costa Rica 0-0 (4-3): Krul cứu "Lốc cam" trên chấm 11m ảnh 3Sơ đồ chiến thuật của Hà Lan.
Hà Lan-Costa Rica 0-0 (4-3): Krul cứu "Lốc cam" trên chấm 11m ảnh 4Sơ đồ chiến thuật của Costa Rica.
Hà Lan-Costa Rica 0-0 (4-3): Krul cứu "Lốc cam" trên chấm 11m ảnh 5Cổ động viên Costa Rica vẫn đang kỳ vọng vào đội nhà.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Phút thứ 4: Trận đấu đã được bắt đầu với tốc độ khá cao. Costa Rica dù bị đánh giá thấp hơn song vẫn sẵn sàng chơi đôi công với Hà Lan.
Phút thứ 10: Hai đội vẫn chưa tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của hai đội. Hà Lan tấn công nhiều hơn nhưng đang gặp đôi chút khó khăn trước hàng thủ Costa Rica.
Phút 21: Robin van Persie đã bỏ lỡ cơ hội không tưởng, khi mà trước mặt anh chỉ còn thủ thành Navas và khung thành khá trống trải từ khoảng cách chưa đến 10m. Ngay sau pha bỏ lỡ của van Persie, Sneijder cũng tung ra cú sút xa nhưng không thể đánh bại Navas.
Phút 25: Hà Lan vẫn tấn công dồn dập về phía khung thành của Costa Rica. Tuy nhiên, điều mà "Lốc cam" cần là bàn thắng thì vẫn chưa thể đến.
Hà Lan-Costa Rica 0-0 (4-3): Krul cứu "Lốc cam" trên chấm 11m ảnh 6Robben vẫn đang là cầu thủ chơi hay nhất trên sân.
Phút 29: Depay có được cơ hội vô cùng thuận lợi nhưng anh không thể đánh bại được thủ thành Navas, một trong những thủ môn xuất sắc nhất World up 2014.
Những phút cuối hiệp 1, Hà Lan vẫn là những người kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Hiệp 1 được bù giờ 1 phút. Tuy nhiên, khoảng thời gian này là không đủ để hai đội có bàn thắng. 0-0 là tỷ số của 45 phút đầu tiên.
Hà Lan-Costa Rica 0-0 (4-3): Krul cứu "Lốc cam" trên chấm 11m ảnh 7
Phút 52: Robben bất ngờ có tình huống tăng tốc xen giữa hai cầu thủ Costa Rica, và chỉ dừng lại khi bị đối phương phạm lỗi.
Phút 58: Robben lại khiến hàng thủ của Costa Rica chảo đảo với tình huống đột phá từ hành lang cánh phải nhưng tiếc là đường chuyền vào trong của anh chưa thể tạo nên sự khác biệt.
Phút 60: Costa Rica cũng cho thấy họ cũng rất nguy hiểm với những tình huống phản công rất nhanh. Trong pha bóng này Campbell đã ngã trong vòng cấm của Hà Lan nhưng không có tiếng còi nào của trọng tài Ravshan Irmatov.
Hà Lan-Costa Rica 0-0 (4-3): Krul cứu "Lốc cam" trên chấm 11m ảnh 8Van Persie đã bỏ lỡ không dưới hai cơ hội.
Phút 79: Costa Rica đã phải chịu tổn thất khi cầu thủ Cristian Gamboa dính chấn thương và phải rời sân. Huấn luyện viên Pinto buộc phải tung Dave Myrievào sân thay thế.
Phút 80: Jeremain Lens cầu thủ vừa mới vào sân thay người bên phía Hà Lan đã tung ra cú sút rất căng nhưng không thể đánh bại Navas. Tuy nhiên, trong tình huống này, Lens đã rơi vào thế việt vị.
Phút 82: Sneijder đã phạt đưa bóng đập trúng cột dọc của Costa Rica bay ra ngoài đầy đáng tiếc. Bàn thắng dường như vẫn đang ngoảnh mặt với Hà Lan.
Phút 84: Robin van Persie có pha xử lý bóng vô cùng khéo léo rồi tung ra cú dứt điểm rất căng và chuẩn xác. Tuy nhiên, thủ thành Navas vẫn đang thi đấu xuất sắc để từ chối bàn thắng.
Phút 88: Robin van Persie lại bỏ lỡ cơ hội một cách vô cùng đáng tiếc khi anh đệm trượt bóng từ khoảng cách có 4m, sau đường chuyền của Wesley Sneijder.
Phút 90+2: Robin van Persie lại một lần nữa khiến người hâm mộ nhà mừng hụt khi cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi trúng xà ngang
90 phút chính thức đã khép lại với tỷ số hòa 0-0, đồng nghĩa hai đội phải bước vào 30 phút thi đấu hiệp phụ.
Hiệp phụ bắt đầu
Hà Lan-Costa Rica 0-0 (4-3): Krul cứu "Lốc cam" trên chấm 11m ảnh 9Navas đang khiến các chân sút Hà Lan bất lực.
Phút 94: Vlaar thực hiện cú đánh đầu nguy hiểm từ tình huống đá phạt góc của Robben nhưng không thể đánh bại được Navas.

Với những gì đã thể hiện, Navas xứng đá được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Phút 102: Robben bứt tốc bên hành lang cánh phải rồi thực hiện cú sút rất căng nhưng không thể vượt qua hàng thủ của đội tuyển Costa Rica.
Ngay đầu hiệp phụ thứ 2, Huntelaar được tung vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công của Hà Lan.
Phút 107: Hà Lan vẫn đang là những người kiểm soát thế trận và gây sức ép rất lớn về phía khung thành của Costa Rica.
Phút 115: Trận tứ kết cuối cùng giữa Hà Lan và Costa Rica đang bước vào những phút cuối cùng. Các cầu thủ Trung Mỹ đang bắt đầu tạo ra những tình huống về phía Hà Lan.
Phút 117: Balanos đã khiến Hà Lan phải choáng váng khi có pha đi bóng vô cùng xuất sắc rồi tung ra cú dứt điểm căng nhưng đã không có bàn thắng cho Costa Rica.
Phút 119: Sneijder lại một lần nữa đã đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành của Navas.
Phút 121: Tim Krul đã được tung vào sân thay cho Cillessen. Sự thay đổi thủ môn này cho thấy Louis van Gaal đã tính sẵn tình huống phải phân định trên chấm luân lưu 11m.
Trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm 11m.
Hà Lan thắng 4-3 trên chấm 11m.
Hà Lan-Costa Rica 0-0 (4-3): Krul cứu "Lốc cam" trên chấm 11m ảnh 10Người hùng Tim Krul đã cứu Hà Lan.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục