Hạ Long - ‘Điểm hẹn’ 2018 của giới nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam

Thời gian nhận tác phẩm tham dự Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018 (với chủ đề “Hạ Long-Quảng Ninh-Góc nhìn mới” và chủ đề sáng tác tự do) kéo dài từ nay đến hết ngày 31/7.
Hạ Long - ‘Điểm hẹn’ 2018 của giới nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam ảnh 1Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), thời gian nhận tác phẩm tham dự Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018 kéo dài từ nay đến hết ngày 31/7.

Với chủ đề “Hạ Long-Quảng Ninh-Góc nhìn mới” và chủ đề sáng tác tự do (ảnh được chụp tại Việt Nam), tác phẩm được thể hiện theo hình thức ảnh đơn hoặc ảnh bộ. Theo đó, các tác phẩm có nội dung phản ánh cuộc sống đương đại, đất nước, con người Việt Nam, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng những nội dung khác hướng đến giá trị chân-thiện-mỹ.

Mỗi tác giả được gửi tham dự tối đa 8 tác phẩm (với cả hai chủ đề) tới địa chỉ website: anhnghethuatvietnam2018.com.

Dự kiến, Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018 sẽ diễn ra vào tháng 10 tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long-Quảng Ninh.

Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, Sở Du lịch Quảng Ninh tổ chức.

[Bộ sưu tập ảnh tư liệu quý về chân dung các văn nghệ sỹ kháng chiến]

Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm tập hợp lực lượng sáng tác trong cả nước, giới thiệu tới công chúng trong nước và quốc tế những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật ấn tượng của giới nhiếp ảnh Việt Nam./.

Hai hệ thống giải thưởng chính thức của triển lãm (do ban tổ chức quyết định) dành cho hai chủ đề, bao gồm: hai huy chương Vàng, bốn huy chương Bạc, sáu huy chương Đồng và 10 giải Khuyến khích.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục