Hà Nam: Nổ mìn khai thác đá gây hư hại nhà dân

Chiều 14/7, tại thôn Bút Phong, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, hàng chục hộ dân đã bị chấn động gây nứt trần nhà do việc nổ mìn phá đá từ khai trường gần đó.
Chiều 14/7, tại thôn Bút Phong, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, hàng chục hộ dân đã bị chấn động gây nứt trần nhà do việc nổ mìn phá đá từ khai trường gần khu dân cư của công ty Hoàng Nguyên, Vimeco, Công ty xây dựng nhà số 28.
 
Vết nứt xuất hiện chủ yếu ở khu vực tiếp giáp với khối bêtông trần nhà của những nhà kết cấu theo kiểu bêtông cốt thép và khi mưa, trần nhà bị dột, thấm loang lổ.

Bà Nguyễn Thị Thiết, Phó Bí thư chi bộ thôn cho biết hiện trong thôn có tới gần 40 gia đình có nhà bị rơi vào tình trạng trên.
 
Các hộ dân bị ảnh hưởng cho hay, hàng ngày các doanh nghiệp trên thường nổ mìn vào khoảng 11h30 và 17h, trước tiếng mỗi nổ lớn, nhà cửa, đồ đạc trong nhà đều rung lên như có “động đất”.
 
Trước đây khai trường khai thác của các doanh nghiệp cách khu dân cư khoảng vài trăm mét, cá biệt có gia đình chỉ cách khai trường vài chục mét nên việc chấn động là khó tránh khỏi.
 
Thời gian gần đây một số doanh nghiệp như Vimeco, Công ty xây dựng nhà số 28... đã chuyển khai trường vào sâu hơn một chút nhưng cường độ khai thác lại lớn hơn và số lượng thuốc nổ được sử dụng nhiều hơn, chủ yếu theo phương pháp khoan nhồi nên các chấn động vẫn ảnh hưởng rất lớn tới các công trình dân sinh trong khu vực.
 
Các cán bộ thôn Bút Phong cho rằng, trong thời gian tới nếu các khai trường của các công ty trên không dừng khai thác thì chính quyền các cấp và các ngành hữu quan cần nghiên cứu phương án di chuyển các hộ dân trong khu vực trên.
 
Được biết, trước thực trạng nhà bị nứt trần do chấn động từ việc nổ mìn, phá đá, các hộ dân của thôn đã làm nhiều đơn thư gửi chính quyền các cấp để báo cáo việc này nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm từ chính quyền các cấp và các cơ quan hữu quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục