Hạ nghị sĩ gốc Việt đầu tiên tại Quốc hội Mỹ

Các báo in số ra ngày 7/12 và báo mạng phát đêm 6/12 của Mỹ đều đồng loạt đăng tin nổi bật về sự kiện luật sư Joseph Cao, 41 tuổi, trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ.

Các báo in số ra ngày 7/12 và báo mạng phát đêm 6/12 của Mỹ đều đồng loạt đăng tin nổi bật về sự kiện luật sư Joseph Cao, 41 tuổi, trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong cuộc bầu cử ngày 6/12 tại bang Lousiana, ông Joseph Cao, người của Đảng Cộng hòa đã thắng cử tại Khu vực số 2 gồm hầu hết vùng New Orleans với số phiếu ủng hộ gần 50%. Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Dân chủ William Jefferson, đang bị cáo buộc tham nhũng, nhận được 47% phiếu bầu.

Luật sư Joseph Cao giành được sự ủng hộ đa số do số cử tri da trắng đi bầu đông, dù tại khu vực này người da trắng chỉ chiếm 30% dân số.

Luật sư Joseph Cao đến Mỹ năm 1975 khi mới 8 tuổi. Ông khá nổi tiếng và có uy tín trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại New Orleans và các khu vực lân cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục