Hạ nghị sỹ Paul Mitchell rời đảng Cộng hòa để phản đối ông Trump

Hạ nghị sỹ Mỹ Paul Mitchell sẽ rời khỏi đảng Cộng hòa với lý do chính bắt nguồn từ hành động của Tổng thống Donald Trump sau cuộc bầu cử ngày 3/11.
Hạ nghị sỹ Paul Mitchell rời đảng Cộng hòa để phản đối ông Trump ảnh 1Hạ nghị sỹ Mỹ Paul Mitchell. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ nghị sỹ Mỹ Paul Mitchell của bang Michigan đã thông báo trong một bức thư ngày 14/12 rằng ông sẽ rời khỏi đảng Cộng hòa, với lý do chính bắt nguồn từ hành động của Tổng thống Donald Trump sau cuộc bầu cử ngày 3/11.

Trong một lá thư gửi đến Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel và Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, ông Paul Mitchell giải thích quyết định rời bỏ đảng của mình bất chấp nhiều năm được ủng hộ.

Ông Mitchell bày tỏ niềm tin rằng các chính trị gia, kể cả tổng thống, phải sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử dù thắng hay thua.

[Tổng thống Donald Trump khẳng định tiếp tục thách thức pháp lý]

Ông Mitchell cho rằng không thể chấp nhận được cách các ứng cử viên chính trị đối xử với hệ thống bầu cử Mỹ và kích động lòng tin vào sự tôn nghiêm của lá phiếu.

Ông Mitchell cũng chỉ trích rằng hành động của Tổng thống Trump "tấn công" vào Tòa án Tối cao Mỹ là không thể chấp nhận được vì các thẩm phán của cơ quan quyền lực này, cả theo chủ nghĩa tự do và bảo thủ, đã không đưa ra phán quyết dựa trên quan điểm đảng phái.

Nhà lập pháp của bang Michigan nhấn mạnh thêm rằng mục tiêu của người sáng lập là giữ khoảng cách giữa Tòa án Tối cao khỏi những động cơ chính trị như vậy.

Ông Mitchell đồng ý với quan điểm của nhiều thành viên Cộng hòa rằng đã có những vấn đề xung quanh cuộc bầu cử, nói rằng có thể có “lỗi hành chính và thậm chí có thể xảy ra một số gian lận trong bỏ phiếu” do số lượng cử tri đi bỏ phiếu quá lớn.

Tuy nhiên, hạ nghị sỹ này cũng cho rằng Tổng thống Trump và đội ngũ pháp lý của ông đã không đưa ra được bằng chứng đáng kể về gian lận hoặc lỗi hành chính trên quy mô đủ lớn để ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử.

Trong bức thư kể trên, ông Mitchell còn cho rằng Tổng thống Trump không mất Michigan vì Quận Wayne, mà bởi sự hỗ trợ ngày càng giảm ở các khu vực bao gồm Quận Kent và Quận Oakland - cả hai khu vực "thành trì" trước đây của Đảng Cộng hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục