Hà Nội: 3 công trình chây ì không khắc phục an toàn về phòng chữa cháy

Trong 79 công trình nhà chung cư cao tầng chưa đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội có 3 công trình mà chủ đầu tư đang chây ì, không hợp tác để khắc phục an toàn về phòng cháy chữa cháy.
Hà Nội: 3 công trình chây ì không khắc phục an toàn về phòng chữa cháy ảnh 1Toàn cảnh buổi tọa đàm trực tuyến 'Phòng ngừa cháy nổ trong khu dân cư'. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Tại buổi tọa đàm  trực tuyến "Phòng ngừa cháy nổ trong khu dân cư" diễn ra vào sáng 24/10, Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hà Nội cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 79 công trình nhà chung cư cao tầng chưa đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy. "

Theo Đại tá Vụ, qua thực hiện chỉ đạo của đồng chí thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận huyện, phường, công an tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động và cho đến nay đã có 21 công trình khắc phục xong các tồn tại, thiếu sót về công tác phòng cháy chữa cháy, đã được nghiệm thu và đưa vào hoạt động. 

Hiện tại, vẫn còn 58 công trình vẫn còn tồn tại thiếu sót và chưa được nghiệm thu về công tác phòng cháy chữa cháy. Qua công tác nắm tình hình, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã phát hiện thêm 40 công trình chưa được nghiệm thu nhưng đã đưa vào hoạt động và nâng tổng số các công trình hiện nay lên 62 công trình.

Đại tá Vụ cho biết thêm, qua quá trình tổ chức triển khai hướng dẫn đã kiểm tra được 501 lượt, xử lý vi phạm hành chính 34 lượt với số tiền hơn 4 tỷ đồng, đình chỉ 6 công trình, tạm đình chỉ 28 hạng mục công trình. Uỷ ban nhân dân các quận huyện đã ra quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ với 16 công trình. Sau mỗi đợt kiểm tra, chúng tôi đều có những báo cáo gửi đến cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương thực hiện phối hợp trong lĩnh vực quản lý . 

"Từ đấy, chúng tôi đã tạo nên sức ép rất mạnh mẽ, chúng tôi đã mời tất cả các cơ quan báo chí đưa tin về những cơ sở còn tồn tại thiếu sót, ​sau đó thông tin trên trang điện tử của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội; các cơ quan báo đài đưa tin phản ánh những khó khăn và thuận lợi của chủ đầu tư về khắc phục những thiếu sót đối với các nhà chung cư cao tầng, để từ đó chủ đầu tư có hướng khắc phục. ​Chúng tôi đánh giá tốt điều này."

"Trong số 58 công trình, chúng tôi xác định 32 công trình có khả năng khắc phục được, chỉ cần có thời gian và kinh phí là sẽ khắc phục được, còn lại 26 công trình chúng tôi đánh giá là khó khắc phục."

Để giải quyết các việc thực hiện này, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ công tác có các sở, ngành liên quan để kiểm tra, đánh giá thực trạng và có giải pháp để báo cáo, xin giải pháp giảm tiêu chí cho 26 công trình trên.

"Từ đây đến 15/11, đã có 7 công trình báo cáo việc khắc phục. Hiện nay, có 3 công trình chủ đầu tư chúng tôi đánh giá là thực sự chây ì, cố tình không thực hiện. Chúng tôi đang kiện toàn, củng cố lại hồ sơ và chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra, nếu thực sự không tổ chức triển khai thực hiện thì sẽ có những giải pháp cứng rắn và quyết liệt hơn", Đại tá Vụ khẳng định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục