500 cảnh sát cơ động bảo đảm an ninh sau trận Việt Nam-Syria

Hà Nội: 500 cảnh sát cơ động bảo đảm an ninh sau trận Việt Nam-Syria

Công an thành phố Hà Nội cử hơn 500 cảnh sát cơ động bảo vệ trật tự trên địa bàn Thủ đô trước và sau trận bóng đá tứ kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Syria vào lúc 19 giờ 30 ngày 27/8.
Hà Nội: 500 cảnh sát cơ động bảo đảm an ninh sau trận Việt Nam-Syria ảnh 1(Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo thông tin từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20) - Công an thành phố Hà Nội, đơn vị cử hơn 500 cảnh sát cơ động bảo vệ trật tự trên địa bàn Thủ đô trước và sau trận bóng đá tứ kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Syria vào lúc 19 giờ 30 ngày 27/8.

Lực lượng Cảnh sát cơ động này nằm trong 50% quân số trực, trong đó có 60 tổ công tác tuần tra lưu động.

Mỗi tổ gồm 4 cán bộ, chiến sỹ cơ động và đặc nhiệm, chủ yếu sử dụng xe môtô chuyên dụng tuần tra ở các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Hà Đông.

Trung đoàn còn bố trí 15 tổ công tác 141 để phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm giao thông, an ninh trật tự.

Với người dân xuống đường cổ vũ cho đội tuyển, các tổ công tác của PK20 sẽ bảo vệ để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc.

Đối với những hành động quá khích như đập phá, gây rối trật tự, đua xe trái phép..., lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ theo sát và xử lý nghiêm.

Cũng liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Hà Nội, trận bóng đá tứ kết ASIAD 2018 giữa đội tuyển Việt Nam-Syria, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị huy động tối đa lực lượng để ứng trực sau trận đấu.

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ được lệnh chốt tại các tuyến đường trung tâm Thủ đô, phối hợp cùng các lực lượng khác để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

[Olympic Việt Nam dưới "cây đũa thần" của HLV Park Hang-seo]

Phòng PC67 còn cử 13 tổ công tác tiến hành tuần tra từ tối 27/8 đến 6 giờ ngày 29/8, để cùng với các tổ công tác đặc biệt 141 của Công an thành phố Hà Nội phòng chống đua xe trái phép.

Trước đó, sau chiến thắng của đội bóng đá Olympic Việt Nam trước Bahrain tại ASIAD 18, khoảng 22 giờ ngày 23/8, hàng ngàn cổ động viên đã đổ ra các tuyến phố trung tâm Hà Nội ăn mừng chiến thắng của những "ngôi sao vàng."

Trước đó, vào rạng sáng 24/8, đã xuất hiện tình trạng nhiều tốp xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách trên các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hàng Bông, Bà Triệu, Phố Huế, Lê Duẩn... gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, an toàn giao thông khiến cảnh sát phải chặn bắt.

Thông tin từ Cơ quan công an đã cho biết, sau khi kết thúc trận đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại ASIAD 18, khoảng 22 giờ ngày 23/8 đến 1 giờ 30 ngày 24/8 có 1 tốp khoảng 15 xe môtô chạy tốc độ cao, lạng lách trên các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hàng Bông, Bà Triệu, Phố Huế...

Khoảng 1 giờ 45 đến 2 giờ 15 có khoảng 40 xe chạy tốc độ cao, lạng lách trên các tuyến đường Lê Duẩn-Xã Đàn-Đại Cồ Việt-Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Giảng Võ.

Các lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án phòng, chống đua xe trái phép, kịp thời ngăn chặn, giải tán, bắt giữ 8 xe môtô, 12 đối tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục