Hà Nội: 9X lừa bán sim số đẹp với giá 10 triệu đồng

Bán sim đẹp cho một người, Giang báo với tổng đài bị mất số rồi làm lại để tiếp tục bán lại. Giá mỗi lần trao đổi là 10 triệu đồng.
Bán sim đẹp cho một người, Giang báo với tổng đài Viettel bị mất số rồi làm lại để tiếp tục bán cho người khác. Tổng số tiền cho các lần “trao đổi” này lên tới 20 triệu đồng.

Công an quận Hoàng Mai vừa cho hay, công an phường Mai Động đang lập hồ sơ xử lý vụ lừa bán sim số đẹp xảy ra trên địa bàn phường này.

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 18/3 vừa qua, Phạm Văn Giang (sinh năm 1991, ở thành phố Điện Biên, hiện trú tại ngõ 254 Minh Khai, Hà Nội) bán cho anh Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1995 ở Bắc Ninh) một sim điện thoại của mạng Viettel số 0988.991.991 với giá 10 triệu đồng.

[Bắt trùm lừa bán sim số đẹp qua mạng Internet]

Tuy nhiên, ngay khi nhận được tiền, Giang lại ra Trung tâm dịch vụ của Viettel thông báo mất sim và yêu cầu được làm lại. Sau khi lấy lại được số, Giang tiếp tục bán cho anh Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1991 ở Sóc Sơn, Hà Nội) cũng với giá 10 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền qua 2 lần “trao đổi”, Giang dùng để trả nợ và tiêu xài hết. Đến trưa ngày 26/3, Giang đã tới công an phường Mai Động để đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được lập hồ sơ và tiếp tục xử lý./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục