Hà Nội ACB quyết thắng vì danh dự

Trước trận đấu cuối cùng của Hà Nội ACB trên sân nhà Hàng Đẫy vào 17 giờ chiều ngày 19/5 gặp Eastern Athletic (HongKong-Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng loại bảng G, Giải bóng đá AFC Cup 2009, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Công Vinh tuyên bố: "toàn đội quyết tâm giành chiến thắng vì danh dự".

Trước trận đấu cuối cùng của Hà Nội ACB trên sân nhà Hàng Đẫy vào 17 giờ chiều ngày 19/5 gặp Eastern Athletic (HongKong-Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng loại bảng G, Giải bóng đá AFC Cup 2009, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Công Vinh tuyên bố: "toàn đội quyết tâm giành chiến thắng vì danh dự".

"Đức Tuấn bị chấn thương nên không thể thi đấu. Ngoài việc sử dung tất cả ngoại binh, tôi sẽ ghi tên Thành Lương trong đội hình xuất phát", ông Vinh khẳng định.

Trung tuần tháng 3 vừa qua, lượt đi, Hà Nội ACB đã thất thủ trước đội chủ nhà Eastern Athletic với tỷ số 0-3. Ngay ở phút 16, Mạnh Hùng đá phản lưới nhà. Kết thúc hiệp 1, Eastern Athletic đã định đoạt trận đấu với hai pha lập công của Wong Chue Yue và Yeung Ching Kwong.

Hiện tại, xếp hạng bảng G sau vòng 5, đứng đầu là đội bóng đá Chonburi, thắng 4 trận, thua 1 trận, được 12 điểm. Cùng sở hữu 7 điểm, nhưng Kedah xếp trên Eastern Athletic do hơn hiệu số bàn thắng/thua. Được vỏn vẹn 3 điểm, Hà Nội ACB xếp cuối bảng.

Huấn luyện viên trưởng Trần Hiểu Minh của Eastern Athletic cho biết, để có thể cạnh tranh chiếc vé thứ hai đi tiếp vào vòng trong với Kedah, đoàn quân của ông buộc phải thắng Hà Nội ACB. "Đây cũng là trận đấu cuối cùng của chúng tôi ở vòng bảng, vì vậy, tất cả những cầu thủ tốt nhất sẽ có tên trong đội hình xuất phát", ông Minh nói.

Vị trí thứ 10 tại giải bóng đá hạng Nhất, Cup Sino 2009 là không hề an toàn đối với Hà Nội ACB. Hơn ai hết, "thuyền trưởng" Nguyễn Công Vinh hiểu rõ, cần phải nhanh chóng chấm dứt chuỗi trận đấu phiêu lưu tại AFC Cup để tập trung cho giải đấu quốc nội, nếu không, một suất xuống thi đấu ở giải hạng Nhì mùa bóng tới sẽ được đặt chỗ cho Hà Nội ACB./.

Minh Anh (Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục