Hà Nội: Ách tắc giao thông nghiêm trọng vì cây đổ

Chiều 12/5, một cây cổ thụ bỗng dưng bật gốc đổ ngang trên đường trên đường Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây ra một vụ ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Chiều 12/5, một cây cổ thụ bỗng dưng bật gốc đổ ngang trên đường trên đường Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây ra một vụ ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Vị trí cây đổ gần nút giao thông ngã tư Tràng Thi – Quán Sứ bên hông bệnh viện Phụ sản Trung ương. Theo nhiều người dân sống gần đó, cây cổ thụ tự nhiên bật gốc đổ xuống thuộc họ cây sanh cây si thường được trồng để tô điểm các khu di tích lịch sử có sức sống rất bền bỉ.

Tại chỗ gốc cây bị bật lên phát hiện rất nhiều vết thối ruỗng. Rất có thể đây chính là nguyên nhân khiến không có tác động mạnh của thiên tai và con người cũng làm cây tự nhiên bật gốc.

Tại vị trí xảy ra vụ đổ cây, từng đoàn xe ô tô nối thành một đoạn dài từ ngã tư Bà Triệu – Tràng Thi. Các phương tiện phải lách từng chiếc một mới có thể vượt qua đám lá, qua đoạn cây đổ.

Do có tuổi thọ hàng chục năm, kích thước, trọng lượng rất lớn, thân cây cỡ hơn 1 người ôm nên trước khi đổ ngang đường, cây cổ thụ này còn làm cong vênh, biến dạng một đèn chiếu sáng trên hè và làm mớ dây điện đi trên hè chùng xuống như võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an phường sở tại và Đội Cảnh sát giao thông số 1 – Công an thành phố Hà Nội  đã có mặt ngay tại hiện trường phân luồng giải tỏa ách tắc giao thông. /. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục