Hà Nội âm u cả ngày, 19/2 đón không khí lạnh tăng cường

Trời Hà Nội âm u cả ngày, ngày 19/2 đón không khí lạnh tăng cường

Khoảng chiều và tối mai (19/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có khu vực Hà Nội), gây mưa nhỏ đến mưa rào.
Trời Hà Nội âm u cả ngày, ngày 19/2 đón không khí lạnh tăng cường ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (18/02), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo, khoảng chiều và tối mai (19/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có khu vực Hà Nội), sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng ngày 20/02, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm mai, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ ngày 20/02 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Ninh Thuận-Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, hôm nay 18/2, các tỉnh miền Bắc, sương mù dày đặc, trời âm u cả ngày, độ ẩm cao trên 70% do không khí lạnh suy yếu và lệch Đông. Trời chuyển từ rét khô sang rét ẩm. Nhiệt độ thấp nhất là 10 độ C.

Dưới đây là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/2: Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 21-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, phía nam 20-22 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía nam 28-31  độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Trời Hà Nội âm u cả ngày, ngày 19/2 đón không khí lạnh tăng cường ảnh 2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục