Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý nhiều vi phạm trong phòng chống dịch

Ngày 11/8, lược lượng phòng chống dịch tại Hà Nội và Bà Rịa-Vũng Tàu đã xử phạt nhiều vi phạm như làm giả giấy đi đường, chống đối lực lượng thi hành công vụ.
Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý nhiều vi phạm trong phòng chống dịch ảnh 1Người đi đường đi qua chốt kiểm dịch dều phải xuất trình giấy đi dường và đứng xa cách 2m. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 11/8, lược lượng phòng chống dịch tại Hà Nôi và Bà Rịa-Vũng Tàu đã xử phạt nhiều vi phạm như làm giả giấy đi đường, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ.

Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng giấy đi đường giả mạo

Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11 giờ ngày 10/8 đến 11 giờ ngày 11/8, tại 23 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra-vào Thủ đô, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 863 trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tăng cường kiểm soát cả hai chiều ra - vào thành phố.

Lực lượng thực thi nhiệm vụ tại các chốt đã kiểm soát 10.908 lượt phương tiện với 14.699 lượt người qua chốt; yêu cầu 3.544 lượt phương tiện quay đầu (trong đó có 2.477 lượt phương tiện không vào thành phố và 1.067 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố).

Đáng chú ý, lợi dụng tâm lý của người tham gia thông cần giấy đi đường để di chuyển qua các chốt trên địa bàn thành phố, đã xuất hiện tình trạng các đối tượng làm giả, mua bán sử dụng các loại giấy tờ để “thông chốt” kiểm soát dịch.

Điển hình, ngày 11/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân đang điều tra làm rõ 3 trường hợp mua 9 giấy đi đường ở cửa hàng cầm đồ để di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 6/8, tại chốt kiểm soát dịch ở đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), tổ công tác đã phát hiện 3 trường hợp gồm T.Đ.L., Đ.H.T. (đều 28 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Đ.V.B. (34 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội), sử dụng giấy đi đường để qua chốt có biểu hiện nghi vấn.

[Ý thức của người dân - 'Lá chắn thép' trong phòng, chống dịch]

Tổ công tác đã đưa những trường hợp này về trụ sở công an để làm việc. Tại Cơ quan Công an, các trường hợp này khai nhận đã mua 9 giấy đi đường với tổng số tiền 12 triệu đồng tại một cửa hàng cầm đồ ở đường Láng (Đống Đa, Hà Nội). Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Xử phạt nhóm người vi phạm quy định phòng dịch

Ngày 11/8, ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thắng Tam (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người vi phạm quy định về phòng dịch còn xúc phạm lực lượng thi hành công vụ xảy ra tối 9/8 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam.
           
Cụ thể, Trần Thị Ngân Hà và Vũ Đại Dương bị phạt mỗi người 3 triệu đồng, Lê Văn Thanh và Hoàng Gia Thuận bị phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý nhiều vi phạm trong phòng chống dịch ảnh 2Một đối tượng trong vụ việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu bị tạm giữ và xử lý tại cơ quan công an. (Ảnh TTXVN)


Ngoài ra, Công an thành phố Vũng Tàu cũng đã xử phạt Vũ Đại Dương, Lê Văn Thanh và Trần Thị Ngân Hà mỗi người 2,5 triệu đồng về hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 20, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.
           
Công an thành phố Vũng Tàu cho biết thêm, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Lê Văn Thanh vì đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với các lỗi điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện trong máu có nồng độ cồn vượt quá quy định. Tổng mức phạt cho hai lỗi trên là hơn 35 triệu đồng.
           
Bên cạnh đó, Công an thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục xác minh, xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không sang tên, đổi chủ đối với xe ôtô biển kiểm soát 51H-708.39l do Trần Thị Ngân Hà là chủ sở hữu (Hà mua lại xe của người khác nhưng chưa sang tên đổi chủ).

Qua tiến hành xác minh trên hệ thống quản lý, xác định xe ôtô trên do Nguyễn Đắc Thịnh, trú tại 153/32A Bình Thành, KP4, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký sở hữu.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 11/8, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa đã ký văn bản số 833-CV/TU gửi Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị xử lý nhân viên vi phạm trong công tác phòng, chống COVID-19.

Thường trực Thành ủy Vũng Tàu đã đề nghị Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo xử lý nghiêm với hình thức cao nhất đối với nhân viên: Vũ Đại Dương, nhân viên Tổ Kỹ thuật địa chính - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu và Hoàng Gia Thuận là nhân viên hợp đồng Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 ngày 9/8, Lê Văn Thanh (sinh năm 1983, trú tại 5/50 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Vũng Tàu) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51H-708.39l chở trên xe Trần Thị Ngân Hà (sinh năm 1971, thường trú tại 58/14 Hải Thượng Lãn Ông, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu; chỗ ở: 574 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu), Vũ Đại Dương (sinh năm 1988, chỗ ở: 574 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu) và Hoàng Gia Thuận (sinh năm 1996, quê quán huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đã gặp chốt phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân phường Thắng Tam.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ chứng minh ra đường trong trường hợp cần thiết (theo Chỉ thị 16). Sau khi dừng xe, nhóm người trên có biểu hiện đã uống rượu bia, liên tục lớn tiếng xúc phạm lực lượng thi hành nhiệm vụ, có thái độ không hợp tác, không chịu cung cấp thông tin, giấy tờ tùy thân, không có giấy phép lái xe, thậm chí còn khai tên và địa chỉ giả.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Vũng Tàu đo nồng độ cồn lái xe Lê Văn Thanh cho kết quả (0,737mg/l khí thở) vượt mức cho phép nên đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe ôtô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục