Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài

Ngày 2/8, một số phường trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) thiết lập các chốt bảo vệ vùng không có dịch (còn gọi là “vùng xanh”), nhằm chống lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài vào các khu dân cư,
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 1Các lối ra vào được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất. Tại đây, tổ COVID-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn và cử người tham gia trực chốt, giữ gìn, cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 2Các lối ra vào được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất. Tại đây, tổ COVID-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn và cử người tham gia trực chốt, giữ gìn, cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 3Tại các "vùng xanh", tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 4Hầu hết người dân đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy nhằm bảo vệ “vùng xanh” của khu dân cư mình sinh sống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 5Hầu hết người dân đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy, bảo nhau nhằm bảo vệ “vùng xanh” của khu dân cư mình sinh sống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 6Tại các "vùng xanh", tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 7Tại các "vùng xanh", tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 8Các lối ra vào được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất. Tại đây, tổ COVID-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn và cử người tham gia trực chốt, giữ gìn, cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 9Hầu hết người dân đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy, bảo ban nhau nhằm bảo vệ “vùng xanh” của khu dân cư mình sinh sống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 10Các lối ra vào được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất. Tại đây, tổ COVID-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn và cử người tham gia trực chốt, giữ gìn, cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 11Tại các "vùng xanh" , tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 12 Hầu hết người dân đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy, bảo ban nhau nhằm bảo vệ “vùng xanh” của khu dân cư mình sinh sống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 13Hầu hết người dân đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy nhằm bảo vệ “vùng xanh” của khu dân cư mình sinh sống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hà Nội bắt đầu thiết lập “vùng xanh” nhằm chống lây nhiễm từ bên ngoài ảnh 14Các lối ra vào được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất. Tại đây, Tổ COVID-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn và cử người tham gia trực chốt, giữ gìn, cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục