Hà Nội: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 5 ôtô

Ngày 19/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đức (30 tuổi, trú ở thôn Nhan, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) vì liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt 5 xe ôtô.

Ngày 19/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đức (30 tuổi, trú ở thôn Nhan, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) vì liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt 5 xe ôtô.

Theo cơ quan Công an, vụ việc bắt đầu từ lá đơn trình báo của lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Phát, trụ sở ở đường Láng, Láng Thượng, quận Đống Đa về việc Đức lừa thuê một chiếc Matiz và một chiếc Honda Civic tự lái rồi biến mất.

Ban đầu Nguyễn Tiến Đức đến công ty trên thuê chiếc Matiz, đặt cọc 10 triệu đồng và chứng minh thư. Sau đó, Đức tiếp tục gọi cho nhân viên của công ty này đề nghị thuê một chiếc xe 4 chỗ ngồi để đi chở đám cưới. Để tạo lòng tin, Đức trả giá cao hơn mức bình thường khi bỏ ra 1,2 triệu đồng thuê xe trong một ngày. Nhưng ngay sau đó, Đức đã đem cầm chiếc xe trên lấy 350 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, ngoài hai chiếc ôtô trên, cơ quan công an làm rõ trước đó vào ngày 10/5, với thủ đoạn tương tự đặt một chứng minh thư và giấy đăng ký kết hôn, Đức đã thuê một chiếc GM Gentra của 4 chỗ ngồi của chị Thủy ở Cầu Diễn trong vòng một tháng với mức giá 300.000 đồng/ngày rồi mang sang Đông Anh bán cho Vũ Huy Hoàng (ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) lấy 200 triệu đồng.

Cũng trong tháng 5, Đức đến thuê chiếc Kia Picanto của anh Quốc Anh ở phố Tôn Thất Tùng, đặt lại chứng minh thư cùng chiếc xe máy Wave RS chưa đăng ký biển số. Chiếc ôtô này, Đức mang đi đặt lấy 100 triệu đồng.

Vào cuối tháng 3, Đức còn sang khu vực phường Bồ Đề (Long Biên) để thuê tiếp một chiếc ôtô 4 chỗ, đặt sổ hộ khẩu. Chiếc xe này, anh ta cầm được 100 triệu đồng. Hiện cả 4 chiếc xe chưa được thu giữ. Tổng số tiền Đức lừa đảo trong vòng hơn 2 tháng là gần 1,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an Đức khai nhận do không có việc làm lại ham mê cờ bạc, cá độ nên đã nghĩ ra thuê ôtô con để lừa bán lấy tiền trang trải và tự làm 3 chứng minh nhân dân để đi lừa đảo.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục