Hà Nội: Bắt giữ 15 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an thành phố Hà Nội đã tuần tra, mật phục, bắt giữ 15 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn huyện Đan Phượng và quận Bắc Từ Liêm.
Hà Nội: Bắt giữ 15 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng ảnh 1Cát khai thác dưới sông lên được tập kết ngay trên bên bờ chờ vận chuyển đi tiêu thụ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, mật phục, bắt giữ 15 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn huyện Đan Phượng và quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vào khoảng 1 giờ ngày 3/11, tại Km 201 sông Hồng (thuộc địa bàn phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát số 2, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang 7 phương tiện thủy (gồm 4 tàu hút sang mạn, 3 tàu chở hàng) đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

Cùng thời điểm này, Đội Tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng Cảnh sát đường thủy Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an huyện Đan Phượng và các đơn vị chức năng của Công an thành phố phát hiện, bắt giữ 8 phương tiện (tàu hút cát sang mạn tự chế và tàu chở hàng), trong đó tại Km204+200 thuộc địa phận xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, tổ công tác bắt giữ 1 tàu hút cát sang mạn tự chế, không biển số; tại Km204+400 cùng địa điểm trên, tổ công tác tiếp tục bắt giữ 2 tàu hút cát sang mạn không đăng ký biển số.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an thành phố Hà Nội, việc bắt giữ 15 tàu trên nằm trong việc triển khai các kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng như thực hiện kế hoạch của đơn vị về tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn các tuyến sông thuộc thành phố Hà Nội. Phòng Cảnh sát đường thủy đã phân công các đơn vị trực thuộc tuần tra, mật phục xử lý các điểm, tụ điểm, khai thác tài khoáng sản (chủ yếu là cát) trái phép và vi phạm khác trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục