Hà Nội: Bắt giữ bốn đối tượng cưa trộm cây gỗ sưa

Tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 2 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an Hà Nội đã phát hiện bốn đối tượng dùng cưa máy cắt gỗ sưa.
Ngày 14/10, tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 2 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội do đại úy Hà Huy Phương làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên đường Thanh Niên đến khu vực gần chùa Trấn Quốc đã phát hiện bốn đối tượng dùng cưa máy cắt gỗ sưa và vận chuyển lên xe ôtô.

Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng và xe ô tô, còn 2 tên kia nhảy lên xe máy chạy thoát.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận tên là Trịnh Văn Vinh (33 tuổi, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Thái (17 tuổi, ở Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh). Bọn chúng đã rủ nhau thuê một xe ôtô biển kiểm soát 29Z-5666 và một xe môtô không rõ biển kiểm soát để đi cưa trộm cây gỗ sưa ở gần khu vực chùa Trấn Quốc.

Tổ công tác đã thu giữ tang vật gồm một thân cây gỗ sưa đường kinh 30cm dài 4,5m. Tổ công tác đã tiến hành giao người và tang vật cho Công an phường Thụy Khuê xử lý theo pháp luật.

Thời gian qua, Hà Nội đã bắt và đem ra xét xử với nhiều đối tượng chặt trộm cây sưa, nhưng vẫn chưa làm cho những kẻ trộm cây gỗ sưa chùn tay.

Mặc dù, những đối tượng trực tiếp chặt trộm cây sưa biết nếu cưa cây gỗ sưa chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm về hành vi trộm cắp tài sản, những đối tượng mua lại gỗ sưa trộm cắp sẽ bị xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tài xế taxi biết các đối tượng trộm cây song không tố giác, sẽ bị xử lý về hành vi không tố giác tội phạm.../.

P.A (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục