Hà Nội: Bắt lái xe taxi cướp giật tài sản của khách nước ngoài

Sau khi cướp giật được điện thoại Iphone 5S của vị khách nước ngoài, tái xế taxi hãng Bắc Á rồ ga bỏ chạy nhưng đã bị công an và quần chúng nhân dân kịp thời bắt giữ.
Hà Nội: Bắt lái xe taxi cướp giật tài sản của khách nước ngoài ảnh 1Chân dung lái xe cướp giật của khách nước ngoài (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Mặc dù đồng hồ tính tiền trên taxi chỉ báo 80.000 VNĐ nhưng tài xế vẫn yêu cầu 2 khách nước ngoài trả gấp hơn 3 lần con số trên. Do không đồng ý, hai vị thượng đế bỏ xuống đi bộ thêm 5m thì bị lái xe giật mất điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Vào khoảng 20 giờ 45 phút tối ngày 14/8, tổ công tác Công an phường Yên Phụ đang làm nhiệm vụ tại đường Nghi Tàm thì nghi tiếng tri hô cướp nên đã tổ chức cùng quần chúng vây bắt đối tượng.

Nạn nhân được xác định là bà Mari Susanna (sinh năm 1966, quốc tịch Phần Lan, hiện đang ở khách sạn Intercontinetal - 1A làng Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.)

Đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Viết (sinh năm 1991, ở Cẩm Khê, Phú Thọ.) Hiện, Viết đang hành nghề lái xe taxi và trú tại thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Viết khai nhận: Vào khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, Viết lái xe taxi hãng Bắc Á mang biển kiểm soát 30A-203.37 chở bà Susanna cùng chồng đi từ đường Hai Bà Trưng về số 1A Nghi Tàm. Khi đến phố Yên Phụ, Viết dừng lại đồng thời yêu cầu 2 vị khách trả 200.000 VNĐ cho quãng đường, trong khi đồng hồ trên xe chỉ báo giá 80.000 VNĐ.

Hai vị khách không đồng ý nên đã xuống xe đi bộ. Mặc dù vậy, Viết vẫn điều khiển taxi đi sát theo sau khách rồi lợi dụng lúc họ sơ hở đã cướp chiếc điện thoại iPhone 5S trong tay bà Susanna và tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, Viết đã bị tổ công tác công an phường Yên Phụ cùng nhân dân bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ xử lý theo đúng thẩm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục