Hà Nội: Bắt nghi can dùng dao sát hại vợ trong căn nhà 4 tầng

Do mâu thuẫn chuyện tiền nong, Cương đã dùng tượng sứ đập vào đầu vợ. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy nhưng hung thủ vẫn đuổi theo dùng dao đâm liên tiếp vào người.
Hà Nội: Bắt nghi can dùng dao sát hại vợ trong căn nhà 4 tầng ảnh 1Nghi can sát hại vợ tại cơ quan công an (Ảnh: CTV T.Long)

Do mâu thuẫn chuyện tiền nong, Cương đã dùng tượng sứ đập vào đầu vợ. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy nhưng hung thủ vẫn đuổi theo dùng dao đâm liên tiếp vào người.

Chiều 20/4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt giữ Đoàn Thạch Cương (49 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, vào rạng sáng nay, 20/4, người dân sống tại địa bàn phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội đã phát hiện ra chị Phạm Thị Thu H., giám đốc một công ty chuyên san lấp mặt bằng tử vong bất thường trong căn nhà 4 tầng. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện người nạn nhân có 7 vết thương ở đầu, ngực. Nguyên nhân tử vong là bị đâm trúng ngực trái gây mất máu cấp. Cảnh sát cũng thu giữ dao tại căn nhà này.

[Hà Nội: Nữ giám đốc tử vong bất thường trong căn nhà 4 tầng]

Các nhân chứng cho hay, vào khuya ngày 19/4, chị H. có về nhà cùng chồng và xảy ra cãi vã. Qua xác minh, thu thập nhân chứng, đến 16 giờ cùng ngày, cơ quan điều tra bắt giữ nghi can Đoàn Thạch Cương.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận bản thân từng có vợ và 2 con trai. Cách đây 8 năm, Cương ly hôn vợ. Khoảng tháng 10/2010, anh ta tái hôn với chị H. Giữa hai người không có con chung.

Cương cho biết thêm, sau khi tái hôn, anh đã bán căn nhà cũ được 1 tỷ đồng vào giao số tiền này cho chị H. để kinh doanh vay nặng lãi. Sau khi sử dụng hết số tiền này, chị H. tỏ thái độ coi thường nên Cương đòi lại số tiền. Mâu thuẫn khiến chị H. quyết định đòi ly hôn.

Tới đêm 19/4, giữa hai người tiếp tục xảy ra đôi co. Đến rạng sáng 20/4, khi mâu thuẫn lên cao, Cương cầm tượng sứ đập vào đầu vợ. Bị đánh, nạn nhân bỏ chạy nhưng bị Cương đâm liên tiếp vào người.

Sau khi gây án, hung thủ tắm rửa, phi tang điện thoại vào bồn cầu rồi lấy xe máy đi lòng vòng. Do hoang mang, Cương lao xe xuống ruộng. Nghi can bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Đông Anh.

Một điều tra viên cho biết, Cương chưa có tiền án, tiền sự và hành nghề lái xe tự do.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng./,

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục