Hà Nội: Bắt nhóm chuyên cướp giật tại quán "net"

Ngày 26/1, Công an thành phố Hà Nội bắt 8 đối tượng sống lang thang tại Hà Nội, chuyên đi cướp tài sản tại các quán "net" lấy tiền tiêu xài.
Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an quận Thanh Xuân điều tra và bắt 8 đối tượng sống lang thang tại Hà Nội, tụ tập thành nhóm chuyên đi cướp giật tài sản tại các quán "net" lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng gồm Trịnh Như Hạnh, sinh năm 1991, trú tại Hà Nội; Đặng Văn Dân, sinh năm 1990, trú tại Nam Định; Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1990, trú tại Phú Thọ; Lê Ngọc Quang, sinh năm 1984, trú tại Hà Nội; Bùi Thị Định, sinh năm 1992, trú tại Hà Nội; Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1990, trú tại Lào Cai; Nguyễn Mạnh Đạt, sinh năm 1990, trú tại Hưng Yên; Trần Đức Thiện, sinh năm 1989, trú tại Nam Định.

Qua điều tra khai thác, bọn chúng khai nhận tối 21/1/2010 đã thuê ôtô 7 chỗ ngồi của hãng taxi Cổ phần Hà Nội do anh Nguyễn Trọng Quyết trú tại Hà Nội chở đến quán "net" Đông Huyền ở 110 E11, tập thể Thanh Xuân Bắc để tìm bắt các phụ nữ đang chơi "net" lên xe ôtô để cướp tài sản.

Khi đến nơi, bọn chúng gọi chị Nguyễn Phương Huyền, sinh năm 1990, là sinh viên trường Đại học Thăng Long lên xe taxi. Cả bọn đã đánh chị Huyền, cướp điện thoại di động, 1 dây chuyền, sau đó thả chị Huyền xuống khu vực nghĩa trang xã Cự Khối, Long Biên.

Bằng thủ đoạn tương tự, cũng trong ngày 21/1, các đối tượng đến quán "net" Vip Game ở số 1 ngõ 105 Hồ Tùng Mậu gọi chị Đinh Thị Quỳnh ra xe taxi, đánh chị Quỳnh, cướp 1 điện thoại di động.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục