Hà Nội: Bắt nhóm cướp tài sản táo tợn ở huyện Mê Linh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội đã chính thức thông tin vụ bắt giữ nhóm cướp tài sản với thủ đoạn liều lĩnh, táo tợn trên địa bàn huyện Mê Linh.

Chiều 7/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội đã chính thức thông tin vụ bắt giữ nhóm cướp tài sản với thủ đoạn liều lĩnh, táo tợn trên địa bàn huyện Mê Linh.

Các đối tượng này gồm: Bùi Hải Hà (sinh năm 1971, trú tại Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác mà có); Lê Như Luân (sinh năm 1979, ở Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1984, trú ở Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Văn Loát (sinh năm 1976, trú ở Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội).

Cầm đầu nhóm đối tượng này là Bùi Hải Hà.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, khoảng đầu tháng 3/2016, do thiếu tiền ăn tiêu nên các đối tượng bàn nhau đi cướp hai cuộn dây cáp điện trung thế ở đầu lề đường thuộc ấp 2.

Đến ngày 8/3, Hà thông báo cho các đối tượng đã thuê được xe ôtô cẩu và người mua hai cuộn dây cáp điện rồi phân công cho hai đối tượng Luân, Trung ra chợ Cổ Điển mua dây dù, băng dính, khẩu trang dùng để trói bảo vệ.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hà đi xe máy chở Trung, Luân đến hiện trường trong lán thấy có 2 bảo vệ đang nằm trông coi hai cuộn cáp điện nên Hà xuống xe đi lại thăm dò tình hình rồi gọi cho Loát và Hiếu đến cùng gây án.

Khoảng 00 giờ 10 phút ngày 9/3, Loát đứng ở cửa lán soi đèn pin để Hiếu cầm dao cùng Luân cần dao vào khống chế và dùng dây trói một bảo vệ, còn dùng khẩu trang nhét vào mồm một bảo vệ còn lại.

Sau đó các đối tượng cử Hiếu và Luân ở lại trông giữ anh Công, còn Loát và Hà lấy xe ra đón Minh lái xe vào để cẩu hai cuộn dây cáp điện lên thùng xe.

Sau khi cướp được hai cuộn dây cáp điện, Hà lên xe ô tô đi cùng anh Minh, các đối tượng còn lại đi xe máy theo ôtô đến Bắc Ninh bán hai cuộn dây cáp điện với giá 147 triệu đồng.

Nhận được tiền, các đối tượng nhận trả cho anh Minh 10 triệu đồng tiền thuê xe cẩu rồi chia nhau số tiền còn lại, mỗi người 27 triệu đồng rồi ra về. Khi các đối tượng gây án bỏ đi, hai bảo vệ tự vùng vẫy, cởi trói cho mình rồi đến cơ quan công an trình báo.

Theo cơ quan điều tra, trước thông tin vụ án, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án với các đối tượng liều lĩnh, manh động, ngày 5/4/2016, PC45 đã đề xuất lên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội lập chuyên án để phá ổ nhóm cướp trên.

Đến ngày 1/6, Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an huyện Mê Linh, Đông Anh bắt 5 đối tượng gây ra vụ án trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục