Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng “khoắng” sạch xe của xóm trọ

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng “khoắng” sạch xe của xóm trọ ở Kim Giang

Lấy trộm 2 xe máy từ một xóm trọ trên đường Kim Giang, nhóm tội phạm tiếp tục quay lại hiện trường “nẫng” thêm một xe Liberty và một xe Future Neo. Các đối tượng bị tóm gọn khi đang tìm mối tiêu thụ.
Bắt nhóm đối tượng “khoắng” sạch xe của xóm trọ. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 7/7, Chỉ huy Đại đội 19, Trung Đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Hà Nội cho hay, đơn vị này vừa phối hợp triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm trộm cắp xe máy.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 26/6, tổ tuần tra của Đại đội 19 do thượng úy Lê Quang Hải làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại ngã tư Vác (Thanh Oai, Hà Nội) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 18P8 - 0820 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính. Vào thời điểm này, người điều khiển không xuất trình được đăng ký xe mô tô. Đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng tự khai là Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1984, thường trú tại khu tập thể nhà máy thuốc lá Thăng Long, Thanh Xuân, Hà Nội.)

Cường cũng cho hay, chiếc xe mình đang đi là do đồng bọn lấy trộm được. Cường đang mang xe về ngã tư Vác để tiêu thụ. Tổ Tuần tra kiểm soát đã tiến hành lập biên bản bàn giao đối tượng, tang vật cho đội hình sự Công an huyện Thanh Oai tiếp tục điều tra.

Căn cứ lời khai đối tượng Cường, cơ quan điều tra Công an Huyện Thanh Oai phối hợp cùng với đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Ngọc Mạnh (sinh năm 1995, ở Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Cường và Mạnh khai nhận: Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 26/6, Cường, Mạnh và một đối tượng tên Khánh (chưa rõ lai lịch) đã đột nhập vào xóm trọ ở đường Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai để trộm cắp tài sản. Sau ít phút, các đối tượng này đã dùng vam, kìm cộng lực phá khóa, lấy cắp 1 xe máy Wave Alpha và 1 xe máy Sirius của sinh viên và người lao động thuê trọ tại đây.

Thấy xóm trọ ngủ say, sau khi mang tang vật đi cất giấu, Cường và đồng bọn tiếp tục quay lại xóm trọ lấy cắp thêm 1 xe máy Liberty và 1 xe máy Future Neo. Sau đó, nhóm này phóng xe về phía huyện Thanh Oai để tìm mối tiêu thụ, khi đến ngã tư Vác thì Cường bị tổ tuần tra của Đại đội 19 trung đoàn Cảnh sát cơ động bắt giữ.

Ngoài ra, vào sáng sớm ngày 3/7, Tổ tuần tra kiểm soát của Đại đội 19 do trung úy Đào Huy Hoàn làm tổ trưởng trong khi làm nhiệm vụ tại đường đê Sông Đáy trên địa bàn huyện Thanh Oai cũng đã phát hiện 2 đối tượng đi xe máy mang theo vam phá khóa định thực hiện hành vi trộm cắp. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Thanh Oai tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục