Hà Nội: Bé gái lớp 5 tử vong khi tập bơi chống đuối nước

Trong khi đang tập bơi theo chương trình phòng chống đuối nước tại trường, bé gái lớp 5 đã bị ngất. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng em vẫn không qua khỏi.
Hà Nội: Bé gái lớp 5 tử vong khi tập bơi chống đuối nước ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khi đang tập bơi theo chương trình phòng chống đuối nước tại trường, bé gái lớp 5 đã bị ngất. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng em vẫn không qua khỏi.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào ngày 26/6 tại trường Tiểu học Mai Động, Hà Nội.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị H.G, học sinh khối 5 của trường này. Theo thông tin ban đầu, H.G bị ngất khi đang học bơi. Ngay sau đó, các cán bộ nhà trường cùng phụ huynh đã đưa G. Đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Đại diện trường tiểu học Mai Động bước đầu cho hay: Đây là sự việc hết sức đáng tiếc, khiến toàn bộ tập thể nhà trường đau lòng.

Thông tin thêm về vụ việc, vị đại diện này cho biết: Em H.G không phải bị đuối nước. Học sinh này vốn bị bệnh tim bẩm sinh. Khi em học bơi tại trường, mẹ em cũng có mặt để giám sát. Cũng chính mẹ bé đã phát hiện sự cố và đưa G. đi cấp cứu.

Được biết, việc dạy bơi tại trường tiểu học Mai Động nằm trong chương trình phổ cập bơi và phòng chống đuối nước của quận Hoàng Mai. Hiện tại, quận đang thí điểm ở một số trường trong kỳ nghỉ hè năm học 2016 – 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục