Hà Nội: Bệnh tiểu đường gia tăng ở lứa 35-40 tuổi

Bệnh nhân tiểu đường ngày càng tăng ở số người đang ở lứa tuổi lao động từ 35-40 và tập trung vào một số ngành nghề như xây dựng, lái xe.
Theo bác sỹ Vũ Mai Hương, Trưởng khoa Nội tiết và các bệnh chuyển hóa, Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn, thời gian gần đây, số bệnh nhân điều trị tại khoa Nội tiết và các bệnh chuyển hóa tại bệnh viện  thường xuyên quá tải với tỷ lệ ở mức 156%.

Đáng lưu ý, bệnh nhân tiểu đường ngày càng tăng ở số người trẻ tuổi, đang ở lứa tuổi lao động từ 35-40 và tập trung vào một số ngành nghề như xây dựng, lái xe.

Nguyên nhân gia tăng bệnh nhân tiểu đường ở lứa tuổi này được cho rằng do chế độ ăn uống không khoa học, thường hay bia rượu, ăn nhiều chất béo, đường, bột, ít vận động thể lực, làm bệnh tiểu đường phát triển.

Số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng, chủ yếu tiểu đường tupe 2. Nhìn chung bệnh nhân tiểu đường thường phát hiện muộn, nhất là các vùng nông thôn, vùng xa, vùng sâu. Bệnh thường diễn biến thầm lặng nên bệnh nhân có biến chứng thì mới đi khám.

Ra đời từ năm 2003, đến nay, Câu lạc bộ tiểu đường Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động với những nội dung phong phú, bổ ích, lôi cuốn được các hội viên.

Tại các buổi sinh hoạt, bác sỹ chuyên khoa nội tiết đã tư vấn cho bệnh nhân đái tháo đường theo từng chuyên đề như tự kiểm soát đường huyết, chăm sóc bàn chân bệnh nhân đái tháo đường, bệnh võng mạc đái tháo đường, tăng huyết áp và đái tháo đường, thuốc điều trị, chế độ ăn, hoạt động thể lực ở bệnh nhân.

Theo bác sỹ Mai Hương, bên cạnh việc cung cấp kiến thức cho các hội viên chủ động phòng chống và điều trị bệnh tiểu đường, các hội viên còn được thử đường huyết miễn phí.

Hiện nay, bệnh viện đang quản lý thường xuyên hơn 7.000 bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú và hàng nghìn lượt bệnh nhân vào điều trị nội trú hàng năm.

Tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường tử vong do tai biến mạch máu não hiện nay chiếm khoảng 65%./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục