Hà Nội biểu dương chùa, xứ và họ điển hình

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, ngày 29/12, biểu dương khoảng 900 chùa, xứ và họ điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng "Xứ, Họ tiên tiến" và "Chùa tinh tiến" trên địa bàn Thủ đô.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, ngày 29/12, biểu dương khoảng 900 chùa, xứ và họ điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng "Xứ, Họ tiên tiến" và "Chùa tinh tiến" trên địa bàn Thủ đô.

Gần 700 chùa (đạt tỷ lệ 37%) đã được bình xét và công nhận "Chùa tinh tiến", điển hình như chùa Kiêu Kỵ, chùa Đông Linh, Khương Trung, Phúc Diên, Vĩnh Thịnh, Báo Ân, Hưng Khánh...; và khoảng 200 xứ, họ (đạt tỷ lệ 34%) được công nhận là "Xứ, Họ tiên tiến", điển hình như giáo xứ Thượng Thụy, Nam Dư, Kim Sơn, Giang Soi, Hà Hồi.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo", Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội thực hiện phong trào xây dựng "Xứ, Họ tiên tiến" với 4 nội dung Thi đua phát triển kinh tế; Thực hiện chính sách pháp luật; Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và Xây dựng các gia đình Công giáo gương mẫu.

Ban Đoàn kết công giáo của 29 quận, huyện trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động, vận động các linh mục và đồng bào Công giáo tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương, các chương trình kinh tế-xã hội của thành phố, thực hiện nếp sống văn minh.

Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội và các Tăng, Ni, phật tử cũng tích cực hưởng ứng và tham gia thi đua, xây dựng "Chùa tinh tiến", tham gia lao động sản xuất, đóng góp xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh và tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện xã hội.

Hà Nội hiện có 6 tôn giáo được Nhà nước công nhận có tư cách pháp nhân là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hồi giáo và Baha'I, cùng nhiều tín ngưỡng dân gian và một số hiện tượng tôn giáo khác.

Trong đó, Phật giáo ở thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có cơ sở thờ tự và các Tăng, Ni, tín đồ đông nhất cả nước với hơn 2.070 chùa, hơn 2.030 Tăng, Ni. Công giáo có Tòa tổng giám mục Hà Nội, Toà Giám mục Hưng Hóa với hơn 50 chức sắc, gần 2.000 chức việc, 397 cơ sở thờ tự, 16 công đoàn tu sĩ ở 16 tu viện với hơn 210 tu sĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục