Hà Nội biểu dương doanh nghiệp-doanh nhân tiêu biểu năm 2014

Ngày 31/7, UBND Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương doanh nghiệp-doanh nhân tiêu biểu và “Sáng kiến-sáng tạo Thủ đô” năm 2014.

Ngày 31/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức Hội nghị biểu dương doanh nghiệp-doanh nhân tiêu biểu và “Sáng kiến-sáng tạo Thủ đô” năm 2014.

Thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đạt năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, thủ đô Hà Nội đã xuất hiện nhiều điển hình.

150 doanh nghiệp, 100 doanh nhân và cá nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh được thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc và Bằng khen. Hơn 120 công nhân viên chức-lao động có những sáng kiến-sáng tạo được thành phố tôn vinh hôm nay là những tấm gương điển hình, những bông hoa đẹp đang nở rộ trong vườn hoa "Người tốt-việc tốt” của thành phố.

Nổi bật trong các phong trào thi đua của khối doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô là Công ty Cổ phần Bêtông Hà Thanh. Là doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Công ty vừa duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước nộp ngân sách năm 2013 tăng 30% so với năm 2012; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty còn hỗ trợ 5 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới.

Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội với tổng doanh thu năm 2013 đạt 2000 tỷ, nộp ngân sách gần 634 tỷ đồng và tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội. Ở lĩnh vực may mặc, mặc dù thị trường còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hàn Việt vẫn tiếp tục đứng vững và phát triển doanh thu năm 2013 tăng 29% so với năm 2012; nộp ngân sách tăng 49%...

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, phải kể đến sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ doanh nhân, những người đã ”chèo lái” doanh nghiệp vượt qua sóng gió và tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, đưa doanh nghiệp phát triển ổn định, đứng vững trong cơ chế thị trường.

Tiêu biểu như dược sỹ Lê Thị Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tâm Bình. Dù phải cạnh tranh với các sản phẩm ngoại, với sự lãnh đạo điều hành của nữ Tổng giám đốc này, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty luôn giữ được tốc độ tăng trưởng liên tục. Doanh thu năm 2013 của công ty đạt 36 tỷ, tăng 175%; nộp ngân sách tăng 154% so với cùng kỳ, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7 triệu đồng/người/tháng.

Dược sỹ Lê Thị Bình cũng là một trong 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2013 được nhận Cúp Thánh Gióng.

Trong điều kiện kinh doanh dịch vụ và bất động sản gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch Hội đồng quản trị-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Phạm Văn Kiêm đã có nhiều giải pháp kinh doanh hữu ích lãnh đạo đơn vị đứng vững và tiếp tục tăng trưởng, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước (nộp ngân sách năm 2013 tăng 20% so với năm 2012), đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động đạt gần 7 triệu đồng/tháng.

Được khởi xướng và phát động từ năm 2007, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Sáng kiến-sáng tạo Thủ đô” tiếp tục được các cấp, các ngành trên địa bàn Hà Nội tập trung đẩy mạnh. Năm nay, toàn thành phố có hàng vạn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học của công nhân viên chức lao động được áp dụng, làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả, đã có 13.920 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến-sáng tạo” cấp cơ sở; 1.075 cá nhân được đạt danh hiệu cấp trên cơ sở. Đặc biệt, trong 121 “Sáng kiến-sáng tạo” được Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương và cấp bằng, có gần 100 sáng kiến, sáng tạo thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, làm lợi hơn 120 tỷ đồng; 20 đề tài khoa học xuất sắc được áp dụng vào thực tế sản xuất đạt hiệu quả kinh tế-xã hội cao và 4 giải pháp sáng tạo đoạt giải cao trong các hội thi, thao diễn kỹ thuật toàn quốc và của thành phố.

Tiêu biểu là các sáng kiến, đề tài: "Sáng kiến cải tiến máng trượt trên dây chuyền sản xuất bóng đèn" của anh Nguyễn Thanh Tú, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện STANLEY Việt Nam, làm lợi trên 200 triệu đồng/năm. Sáng kiến kinh nghiệm của kỹ sư Đoàn Phúc Hải, Công ty cổ phần que Hàn điện Việt Đức, nghiên cứu phối liệu đơn sử dụng trong sản xuất que hàn điện E7016; E7018, làm lợi cho công ty 763 triệu đồng/năm.

Sáng kiến, kinh nghiệm “Nghiên cứu, ứng dụng kết xương bằng đinh đàn hồi Metaizeau, điều trị gãy xương cánh tay với đường mổ ít xâm nhập và màn tăng sáng” của tiến sỹ Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang...

Tại hội nghị biểu dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các cấp, các ngành cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, mở rộng thị trường.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải chủ động nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng kịp thời quá trình hội nhập kinh tế quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục