Hà Nội: Bỏ thiết bị lại hiện trường vì bị phát hiện hàn cáp vi phạm

Một người hàn sợi cáp treo sai quy định được cơ quan chức năng của Hà Nội cắt bỏ vì không có doanh nghiệp nào nhận là chủ sở hữu đã bỏ lại máy hàn cáp tại hiện trường.
Hà Nội: Bỏ thiết bị lại hiện trường vì bị phát hiện hàn cáp vi phạm ảnh 1Sợi cáp quang treo sai được cơ quan chức năng cắt bỏ. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Ngày đầu ra quân kiểm tra tại hiện trường việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc lắp đặt đường dây, cáp đi nổi tại 5 tuyến phố đã được thực hiện thanh thải, bó gọn cáp trên địa bàn Hà Nội sáng 23/7, một người đã bỏ lại hộp máy hàn cáp tại hiện trường.

Cụ thể, đoàn thanh tra liên ngành gồm đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng, EVN Hà Nội, Công ty chiếu sáng kiểm tra tại cột điện đầu ngõ 171 Thái Hà, phát hiện một số vi phạm của các doanh nghiệp, trong đó có một hộp măng xông cùng cuộn dây cáp treo sai quy định.

Tuy nhiên, đại diện các đơn vị viễn thông tại hiện trường đều không xác nhận sợi cáp trên là của đơn vị mình.

Sau đó, đoàn kiểm tra đã thống nhất cắt bỏ sợi cáp quang nói trên vào khoảng 10 giờ. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, ông Nguyễn Thành Công (chứng minh thư cấp tại Thanh Hóa) đã đến hiện trường thực hiện hàn nối cáp quang.

Theo biên bản của đoàn kiểm tra, ông Công cho biết chỉ là người hàn nối cáp quang thuê cho một người tên là Kiên ở số điện thoại 0932027989 tên là Kiên với giá tiền thù lao là 20.000 đồng/mối hàn.

Hà Nội: Bỏ thiết bị lại hiện trường vì bị phát hiện hàn cáp vi phạm ảnh 2Tang vật do người hàn cáp bỏ lại hiện trường đã được niêm phong và đem về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Căn cứ vào thông tin này, trưởng đoàn thanh tra là ông Nguyễn Văn Minh (Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) đã liên lạc và chủ của số điện thoại nói trên đã nhận lời đến làm việc với đoàn thanh tra. Tuy nhiên, đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, ông Kiên viện lý do hỏng xe không đến làm việc với đoàn được.

Để đảm bảo cơ sở xác minh thông tin do ông Công cung cấp và mối quan hệ công việc trong hàn nối sợi cáp vi phạm, đoàn kiểm tra đề nghị ông Công phối hợp mời người thuê ông Công đến hàn cáp…

Tuy nhiên, sau khi biên bản trên được lập xong, ông Công đã bỏ tang vật lại hiện trường và đi mất. Do đó, đoàn kiểm tra đã niêm phong tang vật và tạm giữ tang vật về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật.

Đợt kiểm tra này kéo dài từ ngày hôm nay tới 28/7. Năm tuyến phố được kiểm tra là Đào Duy Anh, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà và Huỳnh Thúc Kháng./.

Dư luận rất ủng hộ việc thanh thải, bó gọn các đường dây đi nổi trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Dư luận rất ủng hộ việc thanh thải, bó gọn các đường dây đi nổi trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Văn Minh (đội mũ) kiểm tra việc chấp hành quy định của doanh nghiệp. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Văn Minh (đội mũ) kiểm tra việc chấp hành quy định của doanh nghiệp. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Nhiều dây cáp vẫn được bó tròn ở dưới chân cột điện, gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người đi lại. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Nhiều dây cáp vẫn được bó tròn ở dưới chân cột điện, gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người đi lại. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Kiểm tra hộp măng xông. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Kiểm tra hộp măng xông. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Tuy tình trạng rối như mớ bòng bong được cải thiện, song các doanh nghiệp vẫn chưa làm đúng quy định của pháp luật khi treo cáp như thế này. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Tuy tình trạng rối như mớ bòng bong được cải thiện, song các doanh nghiệp vẫn chưa làm đúng quy định của pháp luật khi treo cáp như thế này. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Nhân viên SCTV xử lý sai sót. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Nhân viên SCTV xử lý sai sót. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Khắc phục vi phạm. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Khắc phục vi phạm. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Đoàn liên ngành xem xét vi phạm trong ngày đầu ra quân. Khắc phục vi phạm. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Đoàn liên ngành xem xét vi phạm trong ngày đầu ra quân. Khắc phục vi phạm. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục