Hà Nội bố trí nhiều điểm bán thuốc trong dịp Tết

Sở Y tế Hà Nội đã bố trí nhiều điểm bán thuốc trên khắp địa bàn thành phố để đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh trong dịp Tết.
Để phục vụ các nhu cầu khám, chữa bệnh, cấp cứu đột xuất của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Y tế Hà Nội đã bố trí nhiều điểm bán thuốc trên khắp địa bàn thành phố, cùng với 100% nhà thuốc bệnh viện trực 24/24 giờ.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng bố trí hệ thống trực về an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh, để sẵn sàng thông báo tình hình cũng như xử trí các tình huống xảy ra.

Công tác trực cấp cứu được các cơ sở y tế hết sức quan tâm, đặc biệt năm nay Hà Nội sẽ tổ chức 29 điểm bắn pháo hoa lúc giao thừa, nên Sở sẽ tổ chức kiểm tra trực cấp cứu ở tất cả các khu vực này, đề phòng xảy ra sự cố.

Hiện nay, số bệnh nhân điều trị nội trú ở các bệnh viện đã giảm nhiều, do bệnh nhân xin về nhà điều trị ăn Tết, trong bệnh viện chỉ còn lại chủ yếu là các bệnh nhân nặng.

Cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, các bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ thêm suất ăn cho bệnh nhân trong dịp Tết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục