Hà Nội: Các trường học chủ động phương án phòng chống bão số 7

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi các phòng giáo dục, các trường học trên địa bàn yêu cầu tích cực chủ động phòng, chống bão.
Hà Nội: Các trường học chủ động phương án phòng chống bão số 7 ảnh 1Hà Nội ngập sau trận mưa lớn. (Ảnh: TTXVN)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi các phòng giáo dục, các trường học trên địa bàn yêu cầu tích cực chủ động phòng, chống bão.

Cụ thể là tăng cường kiểm tra, rà soát nhân lực, cơ sở vật chất các trường học, các khu tập thể giáo viên, khu nội trú của học sinh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các địa bàn ở khu vực giữa sông, ngoài đê và ven sông; các trường học có phòng học cấp 4, phòng học tạm; các trường đang xây dựng, sữa chữa; các gia đình cán bộ giáo viên, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà tạm, nhà cấp 4.

Các đơn vị chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, có phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất khi xảy ra mưa bão như giằng chống cổng trường, tường rào, cây cối, đường điện, trạm biến áp vv.... 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các phòng giáo dục, trường học phân công cán bộ trực, theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến mưa bão, thực hiện nghiêm việc phân công trực lãnh đạo, chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng ứng phó với những sự cố bất thường xảy ra.

Theo dự báo lúc 9 giờ sáng nay, 18/10, của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 470km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16. 

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 7 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 13-14. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở trên vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối và đêm ngày 18/10, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục