Hà Nội cải tạo, xây thêm nhiều nút giao, cầu vượt

Ba cầu vượt kết cấu thép mới sẽ được bố trí tại các nút giao Đại Cồ Việt-Trần Khát Chân; Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch; Bạch Mai-Lê Thanh Nghị.
Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sau khi đưa hai cầu vượt nhẹ tại nút giao Láng Hạ-Thái Hà và Chùa Bộc-Thái Hà vào sử dụng hiệu quả, trong năm nay, Sở sẽ tiếp tục khởi công xây dựng năm cầu vượt tại các nút giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, trong đó có ba cầu vượt kết cấu thép.

Ba cây cầu vượt kết cấu thép, được bố trí tại các nút giao Đại Cồ Việt-Trần Khát Chân; Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch; Bạch Mai-Lê Thanh Nghị.

Hiện ba dự án này đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận, Sở Giao thông Vận tải đang khẩn trương lập dự án để khởi công vào quý II năm nay.

Trong tháng Năm này, cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh-đường Láng được khởi công xây dựng với mức đầu tư trên 348 tỷ đồng, chiều dài 315,7m, mặt cắt ngang 16m, bố trí bốn làn xe hai chiều, tải trọng HL93 và cầu vượt tại nút giao Lê Văn Lương-đường Láng có tổng mức đầu tư trên 205 tỷ đồng, chiều dài trên 315m, mặt cắt ngang 9m, được thiết kế với hoạt tải hạn chế 3 tấn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục để sớm đưa các cầu vượt vào sử dụng, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Ngoài các dự án trên, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục nghiên cứu xây dựng hoàn thiện một số cầu vượt, nút giao thông như nút giao Chùa Bộc-Thái Hà; Hoàng Quốc Việt-Phạm Văn Đồng; Cổ Nhuế-Phạm Văn Đồng; Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Sơn; Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh và cầu vượt kết cấu thép lắp ghép theo hướng Nguyễn Chí Thanh-Liễu Giai./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục