Hà Nội cấm, hạn chế xe nhiều tuyến đường để làm cầu vượt An Dương

Để thi công nút giao cầu vượt An Dương-Thanh Niên, Hà Nội sẽ rào chắn phân luồng phục vụ dự án trong đó cấm và hạn chế nhiều tuyến đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố và ngược lại.
Hà Nội cấm, hạn chế xe nhiều tuyến đường để làm cầu vượt An Dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Để thi công nút giao cầu vượt An Dương-Thanh Niên, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rào chắn phân luồng phục vụ dự án trong đó cấm và hạn chế nhiều tuyến đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố và ngược lại từ ngày 26/3 đến 16/4.

[Cải tạo đê sông Hồng phải đảm bảo không thay đổi chức năng chống lũ]

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hướng dẫn hạn chế các phương tiện giao thông từ sân bay Nội Bài đi trung tâm thành phố và ngược lại đó là các tuyến đường Võ Nguyên Giáp-đường Trường Sa (Quốc lộ 5 kéo dài)-Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương hoặc Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5) đi cầu Vĩnh Tuy-Nguyễn Khoái hoặc đi cầu Thanh Trì-Vành đai 3 trên cao và ngược lại. Đường Võ Nguyên Giáp-cầu Nhật Tân-Võ Chí Công-Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài)-trung tâm thành phố Hà Nội và ngược lại. Đường Võ Văn Kiệt-cầu Thăng Long-Phạm Văn Đồng-An Dương Vương-Võ Chí Công-Hoàng Hoa Thám-trung tâm thành phố Hà Nội và ngược lại.

Ngoài ra, Hà Nội cũng tổ chức phương án phân luồng giao thông tại khu vực dự án.

Theo đó, thành phố tổ chức cặp đường ôtô một chiều tại khu vực Nghi Tàm và phố Yên Phụ nhỏ (đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến đường Thanh Niên). Phương tiện ôtô đi trên đường Nghi Tàm theo hướng Yên Phụ-Âu Cơ, phương tiện ôtô đi trên đường Yên Phụ nhỏ theo hướng Âu Cơ-Thanh Niên; cấm phương tiện xe khách trên 16 chỗ và xe tải (trừ xe phục vụ thi công dự án) hoạt động trên tuyến đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ; cấm phương tiện xe taxi hoạt động trên tuyến đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ từ 6-9 giờ và từ 16-19 giờ hàng ngày.

Dự án Cầu vượt nút giao An Dương có chiều dài 271m, rộng 10m, theo hướng đường Yên Phụ-Nghi Tàm (vượt qua nút giao). Dự án có tổng mức đầu tư gần 312 tỷ đồng, gồm các hạng mục cầu vượt nút giao An Dương-Thanh Niên; thay thế một phần đê Hữu Hồng, đoạn K62+500 - K63+600, bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L; mở rộng cửa khẩu An Dương từ 2 lên 3 khoang, xây dựng mới 3 cửa khẩu để thay thế các dốc lên đê hiện có tại các ngõ 108, 276, 310 Nghi Tàm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục