Hà Nội cấm hàng ăn và một số dịch vụ ban đêm

Hà Nội sẽ cấm bán hàng ăn uống và kinh doanh một số dịch vụ từ 0h đến 5h sáng trên địa bàn nhằm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết Ủy ban đang giao cho Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở liên quan xây dựng dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về cấm bán hàng ăn uống và kinh doanh một số dịch vụ trên địa bàn từ 0h đến 5h sáng.

Trong khi chờ Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy định về xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, dịch vụ vào ban đêm, các cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của Chính phủ.

Theo ông Vũ Hồng Khanh, sở dĩ thành phố tăng cường công tác quản lý nói trên là do trong thời gian gần đây đã có không ít cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn, nhà trọ, massage, cắt tóc gội đầu thư giãn, cà phê và nhà hàng ăn uống. có những biểu hiện vi phạm pháp luật.

Một số cơ sở hoạt động không phép, sai phép, trái phép, trá hình, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; kinh doanh quá giờ quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kiếm lời bất chính, gây mất an ninh trật tự, thậm chí có nơi đã trở thành tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội, gây bất bình trong nhân dân và dư luận xã hội./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục