Hà Nội: Cấm taxi nhiều tuyến phố để giảm ùn tắc

Nhằm giảm ùn tắc giao thông nội đô trước Tết Nguyên đán, Sở Giao thông vận tải Hà Nội quyết định cấm taxi trên một số tuyến phố.
Nhằm giảm ùn tắc giao thông nội đô trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, từ ngày 3/1 đến 7/2/2013, Sở Giao thông vận tải Hà Nội quyết định cấm taxi hoạt động trên các tuyến phố thường xuyên bị ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Cụ thể, cấm taxi hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ) trong giờ cao điểm (sáng từ 6h30 - 8h30 và chiều từ 16h00 - 19h00) trên các tuyến đường đê La Thành (đoạn từ phố Giảng Võ đến Ô Chợ Dừa); phố Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ phố Đông Các đến phố Hồ Đắc Di và phố Tây Sơn từ phố Hồ Đắc Di đến điểm quay đầu trước gò Đống Đa); phố Tôn Đức Thắng (đoạn từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Khâm Thiên); phố Lê Duẩn (từ Trần Nhân Tông đến phố Đại Cồ Việt).

Đối với xe taxi chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật, phụ nữ có thai và phục vụ sự cố vẫn được phép hoạt động bình thường trên các tuyến phố trên.

Thông thường vào thời gian này hàng năm, mật độ giao thông trong nội đô tăng đột biến do việc vận chuyển hàng hóa phục vụ Tết và lượng hành khách thông thương, đi lại giữa các tỉnh gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Do đó, việc giảm bớt lưu lượng phương tiện trong khu vực này là một biện pháp cần thiết để giảm ùn tắc giao thông./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục